|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Từng chỉ trích Nga vội vàng, Phương Tây nay học cách phê duyệt vắc xin của Nga

10:05 | 01/09/2020
Chia sẻ
Phương Tây từng hoài nghi và lo ngại khi Nga cấp phép cho vắc xin ngừa COVID-19 quá nhanh chóng. Tuy nhiên, các quan chức Anh và Mỹ hiện nay đều đang cân nhắc việc phê duyệt vắc xin COVID-19 sớm hơn so với qui trình thông thường.
Quan chức Nga: Phương Tây học theo Nga, muốn phê duyệt sớm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Vắc xin COVID-19 của Nga. (Ảnh: Reuters)

Hôm 31/8, quan chức Nga khẳng định rằng phương Tây phải thừa nhận Nga đã đúng khi phê duyệt vắc xin COVID-19 vào tháng 8. Ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc Quĩ Đầu tư trực tiếp Nga lấy dẫn chứng từ bình luận của một quan chức Mỹ cấp cao và các động thái của Anh nhằm đẩy nhanh tiến độ xét duyệt vắc xin COVID-19.

Theo Reuters, việc vắc xin của Nga được cấp phép chỉ sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người từng khiến các chuyên gia phương Tây nghi ngờ về tính hiệu quả và độ an toàn của nó.  

Nhưng kể từ đó, người đứng đầu Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã tuyên bố ông sẵn sàng bỏ qua qui trình thông thường để phê duyệt vắc xin COVID-19, miễn là các quan chức tin rằng lợi ích nhiều hơn rủi ro.

Tuần trước, chính phủ Anh đã lên kế hoạch cho phép cơ quan quản lí y tế cấp phép tạm thời cho mọi vắc xin COVID-19 đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng trước khi chúng có được giấy phép đầy đủ.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quĩ Đầu tư trực tiếp Nga khẳng định Mỹ và Anh giờ đây "đang noi theo gương của Nga".

"Phương Tây bị sốc trước thành công của Nga trong việc sản xuất vắc xin COVID-19 tiềm năng. Họ phải trải qua 4 giai đoạn để chấp nhận điều không thể tránh khỏi: phủ nhận, giận dữ, suy sụp và cuối cùng là chấp nhận".

"Các phát biểu gần đây cho thấy một số đối tác phương Tây của chúng ta đã vượt qua giai đoạn suy sụp và chấp nhận rằng cách tiếp cận của Nga là đúng đắn".

Nga hiện đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 nhằm kiểm tra tính hiệu quả của vắc xin Sputnik V trên nhiều tình nguyện viên hơn. Nga cũng đang chuẩn bị phê duyệt vắc xin ngừa COVID-19 thứ hai vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết việc tiêm chủng hàng loạt cho các nhóm nguy cơ cao sẽ bắt đầu vào tháng 11 hoặc 12.

Giang