Việc thâu tóm các ngân hàng như Baoshang Bank và Jinzhou Bank dưới chỉ đạo của Chính phủ Trung Quốc đã tạo nên sự e ngại rủi ro đối với nhà đầu tư và khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng nhỏ.
Coach, Versace và H&M đều đang hứng chịu làn sóng tẩy chay và chỉ trích mạnh mẽ của dư luận Hong Kong và Trung Quốc do những phát biểu chính trị liên quan tới xung đột đang diễn ra.
Công ty Vốn quốc tế Trung Quốc dự đoán Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ và tiếp tục thực hiện cải cách về cấu trúc trong kinh tế trọng cung.
Bánh trung thu trứng muối chảy tràn xuất xứ Trung Quốc đang khiến nhiều chị em phát cuồng bởi giá siêu mềm. Trong khi đó, một số đồ ăn vặt Trung Quốc cũng được nhiều người chuộng mua.
Các nền tảng cho vay dựa trên công nghệ đang giúp khách hàng Trung Quốc, đặc biệt là người trẻ, dễ dàng vay vốn dù không có nhiều thông tin về lịch sử tín dụng và thu nhập thấp.
Những động thái mới nhất từ các cơ quan tài chính hàng đầu Trung Quốc cho thấy quốc gia này có lẽ sẽ sớm thay đổi thái độ với đồng bitcoin và các loại tiền điện tử.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài đang khiến nhiều người quên mất những vấn đề nghiêm trọng mà Trung Quốc đang phải đối mặt: Nhiều bong bóng tài sản phình to và khối nợ tăng cao có khả năng giết chết tăng trưởng kinh tế. Kịch bản này đã xảy ra với Nhật Bản vào những năm 1980 và hiện đang diễn ra tại đất nước tỉ dân.
Các nhà đàm phán thương mại của Mỹ sẽ trở lại Trung Quốc vào ngày 29/7 để tiến hành vòng đàm phán mới, nhưng giới chuyên gia cảnh báo Washington và Bắc Kinh sẽ không thể nhanh chóng tháo gỡ được thế bế tắc lâu nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
South China Morning Post dẫn kết quả khảo sát do Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà bán lẻ và bán sỉ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có kế hoạch mua thêm sản phẩm nhập khẩu vì nhu cầu của người tiêu dùng trong nước vẫn còn mạnh.
Vào thời điểm Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào người tiêu dùng trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng, thế giới lại càng "gắn kết" với họ về mặt kinh tế hơn và có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mối quan hệ này gặp trục trặc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-7 nói Trung Quốc vẫn chưa thực hiện lời hứa mua hàng nông sản Mỹ như thỏa thuận nhằm giảm nhiệt chiến tranh thương mại, theo Reuters.
Thế giới đang vay nợ Trung Quốc 5.000 tỉ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP toàn cầu, theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Kiel, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn các vấn đề kinh tế toàn cầu, có trụ sở ở Kiel, Đức.
Tờ The Nation dẫn lời chuyên gia về địa chính trị của Đại học Chulalongkorn Thái Lan nhận định rằng đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực chế tạo của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng mạnh trong thập niên tới.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.