|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc: 78 triệu lao động từ nông thôn trở lại làm việc

21:30 | 07/03/2020
Chia sẻ
Ngày 7/3, nguồn tin từ Chính phủ Trung Quốc cho biết tổng cộng có 78 triệu người lao động từ các miền quê ở Trung Quốc đã quay trở lại làm việc, chiếm 60% trong tổng số người về quê trong kỳ nghỉ Tết.
: 78 triệu lao động từ nông thôn trở lại làm việc - Ảnh 1.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Medium)

Ngày 7/3, một quan chức Chính phủ Trung Quốc cho biết tổng cộng có 78 triệu người lao động từ các miền quê ở Trung Quốc đã quay trở lại làm việc, chiếm 60% trong tổng số người về quê trong kỳ nghỉ Tết ở Trung Quốc.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường các biện pháp để hạn chế sự gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp do bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo, quan chức này cho rằng nguy cơ lây nhiễm từ dòng lao động di cư này đang gia tăng, và Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus nguy hiểm này

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.