|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc xác nhận virus SARS-CoV-2 tấn công hệ thần kinh trung ương

10:04 | 06/03/2020
Chia sẻ
Ngày 4/3, Bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh đã công bố ca bệnh Covid-19 viêm não đầu tiên ra viện hôm 25/2.

Bệnh viện Địa đàn Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4/3 vừa công bố ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên thế giới bị virus SARS-CoV-2 làm tổn thương hệ thần kinh trung ương.

Hiện Trung Quốc đã có ghi nhận về các trường hợp mắc Covid-19 đồng thời nhiễm hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), tổn thương cơ tim, thận, gan, rối loạn chức năng đông máu..., song chưa có báo cáo nào về các tổn thương hệ thần kinh trung ương, do vậy đây là ca Covid-19 bị virus SARS-CoV-2 tấn công hệ thần kinh trung ương đầu tiên trên toàn cầu.

Trung Quốc xác nhận virus SARS-CoV-2 tấn công hệ thần kinh trung ương - Ảnh 1.

Một nhân viên bảo vệ tại xưởng sản xuất Mengniu Dairy, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh cho biết, tính đến ngày 4/3, bệnh viện đã điều trị cho 150 bệnh nhân Covid-19 và đây là trường hợp duy nhất biến chứng viêm não vì virus này.

Bệnh nhân này 56 tuổi, được kết luận nhiễm Covid-19 thể nguy kịch ngày 24/1 và nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. Mặc dù đã được can thiệp tích cực, song bệnh nhân không có dấu hiệu cải thiện.

Sau khi được điều trị 96 tiếng, phần hàm mặt và mép của bệnh nhân liên tục co giật, kèm nấc cụt..., hình ảnh chụp CT phần đầu và xét nghiệm sinh hóa không thấy những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, thông qua trình tự gen, các y bác sỹ phát hiện trong dịch não tủy của người bệnh có virus SARS-CoV-2 và đưa ra chẩn đoán lâm sàng bệnh nhân bị viêm não do virus.

Trước có, các nghiên cứu đối với SARS và MERS cho thấy, virus corona gây nên 2 loại bệnh này cũng có thể gây tổn thương hệ thống thần kinh trung ương của bệnh nhân.

Do vậy, bác sỹ Lưu Cảnh Viện, Trưởng khoa ICU của Bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, đồng thời là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân trên cảnh báo, trong theo dõi lâm sàng, không thiếu những bệnh nhân có biểu hiện rối loạn nhận thức, thậm chí hôn mê, đối với những trường hợp này, đội ngũ y tế nên tính đến khả năng hệ thần kinh trung ương bị virus tấn công và tiến hành xét nghiệm dịch não tủy kịp thời, tích cực xử lý các biến chứng liên quan đến hệ thần kinh, qua đó giúp giảm tỷ lệ tử vong ở những ca nguy kịch.

Đáng lưu ý là, trong phác đồ chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cũng có nêu, bệnh có thể gây ra các chứng sung huyết, phù nề của mô não và suy giảm tế bào thần kinh.

PV VOV Bắc Kinh