|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

18:33 | 12/03/2020
Chia sẻ
Hôm 12/3, Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên của chính quyền Bắc Kinh cho hay đỉnh dịch COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã qua.

Cụ thể, bà Mi Feng - phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới tại nước này liên tục giảm và tình hình dịch bệnh nhìn chung đang ở mức thấp.

Bà Mi báo cáo số trường hợp nhiễm mới ở tâm dịch Vũ Hán (thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã giảm xuống còn một chữ số, đáng chú ý hôm 11/2 chỉ ghi nhận 8 ca bệnh mới.

Trung Quốc tuyên bố đã qua dỉnh dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trung Quốc tuyên bố đã qua dỉnh dịch COVID-19. (Ảnh: APA)

Cũng tại Trung Quốc đại lục nhưng bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, giới chức y tế chỉ báo cáo thêm 7 ca nhiễm mới, trong đó có 6 trường hợp được đưa từ nước ngoài về.

Trung Quốc đại lục là nơi dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên và nghiêm trọng nhất thế giới với tổng cộng hơn 80.000 ca dương tính và hơn 3.000 ca tử vong.

Hôm 10/3, CNN đưa tin giới chức Trung Quốc đang cân nhắc nới lỏng lệnh phong tỏa đối với một số thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc khi tình hình dịch bệnh lắng dịu.

Trái ngược với thông tin tích cực ở đất nước tỉ dân, diễn biến dịch COVID-19 ở phần còn lại của thế giới đang hết sức phức tạp. 

Các điểm nóng như Hàn Quốc, Italy và Iran đều ghi nhận trên 7.000 ca bệnh, trong khi một số nước châu Âu như Pháp, Anh, Mỹ, ... hiện đã phá ngưỡng 1.000 ca nhiễm COVID-19.

Trước bối cảnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11/3 đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, làm gia tăng lo ngại về tác động của dịch đối với kinh tế và thị trường tài chính.

Theo cập nhật từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 16h30 (giờ Việt Nam) ngày 12/3, ngoài Trung Quốc đã có đến 107 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 126.410 và số ca tử vong là 4.634.

Không tính Trung Quốc đại lục, top 5 ổ dịch lớn nhất hiện nay gồm Italy, Iran, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Pháp.

Đáng chú ý, sau gần ba tuần không ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào, Việt Nam mới đây liên tục báo cáo về các ca nhiễm mới kể từ trường hợp của bệnh nhân số 17 ngày 6/3. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 44 ca dương tính với virus corona, chưa có trường hợp tử vong.

Khả Nhân