|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc thông báo ngày họp quốc hội, dấu hiệu cho thấy đại dịch đã thực sự được kiểm soát

23:52 | 29/04/2020
Chia sẻ
Ngày 29/4, Bắc Kinh đã công bố ngày diễn ra phiên họp quốc hội thường niên sau nhiều tháng bị trì hoãn vì COVID-19. Phiên họp này phần nào giúp thể hiện sự tin tưởng rằng Bắc Kinh đã kiểm soát được đại dịch.
Trung Quốc thông báo ngày họp quốc hội, phát súng đầu tiên cho thấy đại dịch đã được kiểm soát - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự phiên họp quốc hội lần thứ 13 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào năm 2019. (Ảnh: EPA-EFE)

Quyết định trên được thông qua bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPC). Theo đó, phiên họp quốc hội thường niên của NPC sẽ khai mạc vào ngày 22/5 sau thời gian dài bị trì hoãn do tác động của đại dịch COVID-19, Tân Hoa Xã đưa tin.

Phát biểu trước báo giới tại Hong Kong vào sáng ngày 29/4, ông Tam Yiu-chung - đại diện của Ủy ban Thường vụ, cho biết NPC đã thực hiện một số "sắp xếp đặc biệt" để đối phó với COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho các đại biểu.

South China Morning Post (SCMP) dẫn lời ông Tam cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất rằng phiên họp thường niên đã hội tụ đủ các điều kiện cần thiết vì tình hình dịch bệnh ở đất nước tỉ dân đã được cải thiện.

Dẫn lời Chủ tịch NPC Li Zhanshu, ông Tam nói thêm, cuộc họp vào tháng 5 được tổ chức nhằm mục đích "thống nhất quan điểm" của các đại biểu về tình hình chung mà Trung Quốc đã gặp phải cũng như để xem xét tiến trình của chương trình xóa đói giảm nghèo mà Bắc Kinh triển khai.

Theo ông Tam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ quyết định ngày họp nhưng chưa thông báo cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.

Ông Tam cho hay ông tin các đại biểu sẽ trực tiếp tham dự phiên họp, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan liên quan bên trong chính phủ Trung Quốc đã soạn thảo kế hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe trong các phiên họp.

SCMP dẫn lời vị quan chức này cho biết những chi tiết như việc sắp xếp cho các đại biểu Hong Kong đến Bắc Kinh tham dự phiên họp đều không được đề cập trong cuộc họp sáng 29/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông thường, phiên họp quốc hội thường niên được tổ chức vào đầu tháng 3, tuy nhiên trong năm nay, sau hơn hai thập kỉ, phiên họp đã lần đầu tiên bị trì hoãn vì tình hình dịch bệnh.

Khoảng 3.000 nhà lập pháp trên khắp cả nước sẽ tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để thảo luận và thông qua các bộ luật cùng một số qui định quan trọng, cũng như để xem xét và phê duyệt nhiều báo cáo và kế hoạch chi tiêu ngân sách của chính phủ Trung Quốc.

Phiên họp cũng sẽ có sự tham dự của hơn 2.000 cố vấn chính trị thuộc Hội đồng Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Ngoài ra, hội nghị còn là nơi chính quyền Bắc Kinh công khai mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm cùng các chương trình nghị sự kinh tế quan trọng, từ đó thiết lập kì vọng của công chúng.

Đại dịch COVID-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vào cuối tháng 12. Cho đến nay, đại dịch đã đã lây nhiễm cho ít nhất 3 triệu người và khiến hơn 215.000 người tử vong trên toàn thế giới.

Khả Nhân