|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc phản pháo Mỹ: Đừng lấy việc bôi xấu Trung Quốc làm chiến thuật kiếm phiếu bầu

14:28 | 28/04/2020
Chia sẻ
Một tài liệu bị rò rỉ dài 57 trang đã tiết lộ kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm làm chệch hướng những chỉ trích về cách ông Trump đối phó với COVID-19 bằng cách công kích Trung Quốc. Trung Quốc kịch liệt lên án kế hoạch trên, và nói rằng những chính trị gia này đã bôi nhọ cách xử lí COVID-19 của Trung Quốc để kiếm phiếu bầu.
Trung Quốc phản pháo Mỹ: Đừng bôi xấu Trung Quốc để kiếm phiếu bầu - Ảnh 1.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), mới đây Trung Quốc đã lên án những nỗ lực của các chính trị gia Mỹ nhằm lôi kéo nước này vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Đồng thời, Trung Quốc cũng cáo buộc chiến thuật này là hành vi bôi nhọ cách ứng phó với COVID-19 của chính phủ Trung Quốc. 

Chỉ trích mới nhất về Washington được Trung Quốc đưa ra sau khi một tài liệu của Đảng Cộng hòa bị rò rỉ cho thấy rằng đảng này đã khuyên các thành viên công kích Trung Quốc khi phát biểu về cuộc khủng hoảng COVID-19.

Tài liệu dài 57 trang này được tờ Politico công bố vào hôm 24/4, với nội dung kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho Trung Quốc khi được hỏi rằng liệu việc đại dịch COVID-19 lây lan mạnh ở Mỹ có phải là lỗi của ông Trump hay không. 

Hôm 27/4, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng tài liệu này cho thấy các chính trị gia Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, mới là người tuyên truyền thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19.

Ông Cảnh Sảng phát biểu trong buổi họp báo: "Trung Quốc kịch liệt phản đối một số người Mỹ cố gắng lôi kéo Trung Quốc vào hoạt động chính trị xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống, và đổ vấy cho Trung Quốc để lôi kéo phiếu bầu".

Một bài bình luận của hãng thông tấn Tân Hoa Xã mô tả lời khuyên của Đảng Cộng hòa là "trò chơi bẩn tệ hại nhất từ trước đến nay. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, một số chính trị gia Mỹ đã liên tục rũ bỏ trách nhiệm và bôi xấu Trung Quốc một cách đáng khinh bỉ".

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sẽ không chỉ quyết định ai trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng, mà còn liên quan tới 435 ghế tại Hạ viện, 35 trong số 100 ghế ở Thượng viện, và 13 chức thống đốc.

Bản tài liệu bị rò rỉ còn bao gồm lời khuyên về việc mô tả các ứng cử viên Đảng Dân chủ là có mối liên hệ với Trung Quốc, gợi ý những câu nói cụ thể như Đảng Dân chủ "đang mềm yếu trước Trung Quốc", và rằng Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến virus corona chủng mới "vì đã che đậy nó".

Ông Ni Feng, một chuyên gia về Mỹ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận xét tài liệu này cho thấy COVID-19 đã biến Trung Quốc thành tâm điểm của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Ni cho biết: "Đảng Dân chủ đã luôn chỉ trích cách Trump xử lí đại dịch. Rõ ràng cách phản ứng hiện tại của Đảng Cộng hòa là nói rằng vấn đề không bắt nguồn từ phía Trump, mà là từ nước ngoài".

Theo giới truyền thông Mỹ, phe ủng hộ ông Joe Biden - ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ - đã nhắm đến việc công kích cách xử lí đại dịch COVID-19 của ông Trump.

Các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã công bố tài liệu công kích mạnh mẽ những lời khen ngợi của Tổng thống Trump về cách Trung Quốc phản ứng với COVID-19 hồi đầu, bất chấp những lo ngại rằng Trung Quốc đang che giấu sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Ni nói: "Trong các cuộc bầu cử trước, vấn đề về Trung Quốc chỉ là câu chuyện bên lề, nhưng tôi lo rằng nó có thể trở thành tiêu điểm trong giai đoạn hiện nay".

Nhưng ông Ni cho rằng Trung Quốc nên hạn chế các động thái ăn miếng trả miếng với Mỹ về vấn đề cách xử lí COVID-19.

Ông Ni nói: "Trung Quốc càng tranh cãi với Mỹ về vấn đề này, thì sẽ chỉ càng vấp phải nhiều chỉ trích. Trung Quốc có thể truyền tải thông điệp của mình, nhưng công chúng Mỹ sẽ không đón nhận chúng. Mỗi lời chỉ trích cứng rắn của Trung Quốc có thể sẽ càng khiến vấn đề trầm trọng hơn".

Ông Shi Yinhong, một chuyên gia về Mỹ của Đại học Nhân Dân tại Bắc Kinh, cũng đồng ý với nhận định của ông Ni Feng.

Ông Shi nói: "Trung Quốc không nên đáp trả các cáo buộc từ phía Mỹ theo kiểu ăn miếng trả miếng. Ít nhất, Trung Quốc nên bỏ qua một số cáo buộc".

"Bắc Kinh cũng cần nhanh chóng thay đổi luận điểm rằng Trung Quốc đã luôn đúng và hoàn toàn minh bạch về COVID-19 từ khi đại dịch này xuất hiện. Có thể người dân Trung Quốc sẽ tin tưởng luận điểm này, nhưng rõ ràng dư luận phương Tây sẽ không bị thuyết phục".

Giang