|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump tính chuyện đòi Trung Quốc bồi thường hàng trăm tỉ USD vì để COVID-19 lây lan đến Mỹ

17:38 | 28/04/2020
Chia sẻ
Ông Trump cho rằng đáng lẽ Trung Quốc đã có thể ngăn chặn COVID-19 lây lan ra toàn thế giới, và tuyên bố Mỹ đang "điều tra nghiêm túc" cách Trung Quốc phản ứng với đại dịch.
Trump muốn đòi Trung Quốc bồi thường hàng trăm tỉ USD  vì để COVID-19 lây lan ra Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang tiến hành "các cuộc điều tra nghiêm túc" về cách Trung Quốc xử lí đại dịch COVID-19, và ngầm ám chỉ rằng ông có thể yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho Mỹ.

Ông Trump đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau khi đề xuất rằng các nhà khoa học nên tìm cách "đưa chất khử trùng và ánh sáng vào cơ thể bệnh nhân để tiêu diệt virus SARS-CoV-2". Tổng thống Mỹ cũng phải dừng các cuộc họp báo về COVID-19 trong hai ngày cuối tuần.

Theo tờ The Guardian, trong cuộc họp báo hôm 27/4, ông Trump đã tiếp tục công kích Trung Quốc, nói rằng "Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về rất nhiều phương diện" của đại dịch COVID-19.

Ông Trump phát biểu: "Chúng tôi đang tiến hành điều ra rất nghiêm túc… Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng virus corona chủng mới đã có thể được ngăn chặn từ nơi nó xuất hiện đầu tiên. Virus này lẽ ra phải được ngăn chặn nhanh chóng và không lây lan ra khắp thế giới".

Khi được hỏi về bài xã luận của một tờ báo Đức kêu gọi Trung Quốc bồi thường nước này 165 tỉ USD, ông Trump ám chỉ rằng ông cũng sẽ yêu cầu Trung Quốc trả tiền cho Mỹ.

"Đức đang xem xét các khả năng, Mỹ cũng xem xét các khả năng. Con số mà chúng tôi đang thảo luận lớn hơn rất nhiều số tiền Đức yêu cầu. Chúng tôi chưa xác định con số cuối cùng, nhưng nó rất lớn".

Trước khi cuộc họp báo diễn ra, ông Peter Navarro – cố vấn thương mại của Nhà Trắng – cáo buộc Trung Quốc đã gửi các bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể virus corona chất lượng kém, và thậm chí là bộ xét nghiệm giả đến Mỹ. Ông Navarro cũng tuyên bố Trung Quốc đang "trục lợi" từ đại dịch COVID-19, và bán ra "các bộ xét nghiệm giả".

Sau hàng loạt tranh cãi về các lô hàng y tế, tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các qui tắc nghiêm ngặt về việc xuất khẩu thiết bị y tế và bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, sau khi một số nhà cung cấp phàn nàn rằng việc xin giấy phép nội địa là quá khó, Trung Quốc đã nới lỏng các qui định.

Các chỉ trích của Mỹ về Trung Quốc đã leo thang trong tuần qua. Hôm 24/4, tờ Politco công bố một tài liệu dài 57 trang của Đảng Cộng hòa với nội dung kêu gọi các thành viên đảng này công kích Trung Quốc khi phát biểu về cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước các cáo buộc của Mỹ, phủ nhận bất kì sự che đậy nào về COVID-19. Hôm 27/4, một bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu của chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng "Thành tựu Trung Quốc đạt được trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 lớn hơn nhiều so với Mỹ".

Bài xã luận viết: "Chính phủ Mỹ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã phải đổ lỗi cho Trung Quốc về thất bại của chính họ trong việc kiểm soát đại dịch, với hi vọng giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020".

"Đối với Đảng Cộng hòa, đây là vấn đề mang tính sống còn, do đó họ sẽ làm mọi thứ có thể để bôi nhọ Trung Quốc, và huy động tất cả các lực lượng dư luận để che đậy sự ích kỉ của mình".

Hôm 28/4, bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lên tiếng kêu gọi Mỹ "ngừng trò chơi chính trị".

Bà Hoa Xuân Ánh đăng trên Twitter: "Một lần nữa, Bộ trưởng ngoại giao Pompeo của Mỹ lại lên đài Fox News và cáo buộc Trung Quốc che đậy COVID-19. Nhưng ai mới là người đang truyền bá thông tin sai lệch? Tài liệu được tiết lộ bởi #NRSC Memo và #Grayzone chưa đủ để trả lời hay sao? Hãy dừng trò chơi chính trị lại. Tốt nhất các vị nên để dành năng lượng của mình để cứu người".

Trump muốn đòi Trung Quốc bồi thường hàng trăm tỉ USD  vì để COVID-19 lây lan ra Mỹ - Ảnh 2.

Bài đăng trên Twitter của bà Hoa Xuân Ánh.

Giang