|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc thặng dư thương mại 45 tỉ USD, xuất khẩu bất ngờ tăng trong tháng 7

10:39 | 08/08/2019
Chia sẻ
Hải quan Trung Quốc vừa cho biết thặng dư thương mại của nước này trong tháng 7 là 45,06 tỉ USD, cao hơn con số 40 tỉ USD do Reuters dự bao.
china

Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng trong tháng 7. Ảnh minh họa: Getty Image.

Theo CNBC, sáng nay 8/8 Trung Quốc vừa công bố số liệu thương mại tính theo USD trong tháng 7, trong đó xuất khẩu tăng 3,3% và nhập khẩu giảm 5,6% so với cùng kì năm ngoái. Thặng dư thương mại trong tháng 7 đạt 45,06 tỉ USD.

Đây là những con số khá bất ngờ. Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2%, nhập khẩu giảm 8,3% và thặng dư thương mại 40 tỉ USD. Con số thặng dư thực tế cao hơn dự báo 12,5%.

Trong tháng 6, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1,3% còn nhập khẩu giảm 7,3%. Thặng dư thương mại tháng 6 đạt 50,98 tỉ USD.

Xuất khẩu sang Mỹ giảm 8% xuống còn 38,8 tỉ USD trong tháng 7. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm. Nhập khẩu từ Mỹ giảm 28% trong tháng 7 xuống còn 10,8 tỉ USD. Đây là tháng giảm thứ 11 liên tiếp.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 7 đạt 27,97 tỉ USD, thấp hơn mức 29,92 tỉ USD của tháng 6. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 168,5 tỉ USD.

Tính theo đồng nhân dân tệ, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm từ Trung Quốc sang Mỹ giảm 2,1%, nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ giảm 24%. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng 11,1% so với 7 tháng đầu năm 2018.

Theo CNBC, các nhà phân tích tại Citi Research nhận định hồi tuần trước: "Nhu cầu từ nước ngoài suy yếu cộng với các chính sách thuế quan trừng phạt sẽ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc. Trong khi đó, giá các loại hàng hóa giảm và nhu cầu trung gian đi xuống có thể sẽ kéo tụt cả tăng trưởng nhập khẩu trong tháng 7".

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc hiện đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ liên tục leo thang và có nguy cơ lan sang lĩnh vực công nghệ và tiền tệ.

Tháng trước, Trung Quốc cho biết GDP quí II của nước này tăng 6,2% so với cùng kì năm 2018, mức tăng trưởng thấp nhất trong 27 năm qua.

Chính quyền Bắc Kinh đã áp dụng các chính sách nới lỏng tiền tệ và kích thích tài khóa (như giảm thuế) để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên theo CNBC, nền kinh tế khổng lồ của châu Á này có thể sẽ tiếp tục giảm tốc nếu chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh đánh thuế từ tháng 9 tới như đã đe dọa.

Cuối tuần trước, ông Trump công bố kế hoạch áp thuế suất 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9. Theo các nhà phân tích tại Citi, chính sách này có thể khiến cho xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2,7% và làm tăng trưởng kinh tế giảm 50 điểm cơ bản, chưa kể tác động tiêu cực của việc 250 tỉ USD hàng hóa đang bị Mỹ áp thuế 25%.

Sau lời đe dọa của ông Trump, Trung Quốc ngày 5/8 đã thả cho giá trị đồng nhân dân tệ giảm quá ngưỡng tâm lí quan trọng 7 NDT đổi 1 USD. Cùng ngày 5/8, Bộ Tài chính Mỹ liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, làm quan hệ hai nước thêm căng thẳng.

Kiên Dương