|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc sẽ miễn trừ thuế quan cho 79 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ

15:23 | 13/05/2020
Chia sẻ
Giữa lúc Washington đang thúc giục Bắc Kinh tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ, Trung Quốc đã công bố danh sách mới gồm 79 mặt hàng Mỹ đủ điều kiện miễn trừ thuế quan trả đũa mà chính quyền Bắc Kinh áp dụng trong cuộc chiến thương mại.
Trung Quốc sẽ miễn trừ thuế quan cho 79 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc bắt tay nhau trong buổi kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào ngày 15/1 năm nay. (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết lệnh miễn trừ thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5 năm nay và kết thúc vào ngày 18/5/2021. Danh sách sản phẩm được miễn trừ thuế quan mới nhất bao gồm quặng đất hiếm, quặng vàng, quặng bạc và tinh quặng.

Theo Reuters, bộ này không tiết lộ giá trị nhập khẩu của các sản phẩm trên. Hồi tháng 2, Bắc Kinh cho biết sẽ cấp miễn trừ thuế quan cho 696 sản phẩm Mỹ, trong đó có đậu nành và thịt heo, dựa trên hồ sơ mà các công ty trong nước đệ trình.

Quan chức đàm phán thương mại Mỹ - Trung tuần trước đã tổ chức một cuộc điện đàm và thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận giai đoạn một.

Theo thỏa thuận mới, Trung Quốc đã đồng ý trong hai năm sẽ mua thêm ít nhất 200 tỉ USD nông sản và dịch vụ của Mỹ so với năm 2017. Cụ thể, Trung Quốc sẽ mua thêm khoảng 77 tỉ USD hàng hóa trong năm đầu và 123 tỉ USD hàng hóa khác trong năm thứ hai.

Trong vài tuần trở lại đây, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc che đậy tình hình đại dịch COVID-19.

Ông Trump đã đe dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận giai đoạn một nếu Trung Quốc không tuân thủ cam kết mua hàng. Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/5, khi được hỏi về việc "Trung Quốc muốn mở lại các cuộc đàm phán thương mại", ông Trump đã thằng thừng đáp: "Không, tôi không hứng thú chút nào!"

"Hai bên đã kí kết xong xuôi thỏa thuận. Tôi cũng đã biết về thông tin nói rằng Trung Quốc muốn đàm phán lại để có một thỏa thuận tốt hơn cho phía họ", ông Trump nói.

"Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỉ vì trong quá khứ từng có những vị tổng thống đang đứng ngay nơi tôi đang đứng, tại Phòng Bầu dục này, cho phép điều đó xảy ra", ông Trump nhấn mạnh.

"Tôi đang chờ xem Trung Quốc có tuân thủ thỏa thuận mà họ đã kí hay không", ông Trump nói thêm.

Dẫn nguồn tin thân cận với chính phủ Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu (Global Times) đưa tin "ngày càng nhiều người lên tiếng phản đối thỏa thuận thương mại của Bắc Kinh với Washington, một số kêu gọi mở lại đàm phán và áp thuế trả đũa Washington nếu các vấn đề thương mại còn vướng mắc không được giải quyết".

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.