|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc đáp trả gay gắt cáo buộc của ông Trump tại Liên Hợp Quốc

15:15 | 23/09/2020
Chia sẻ
Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ những cáo buộc gay gắt của ông Trump tại Liên Hợp Quốc về cách xử lí COVID-19 của Bắc Kinh và vấn đề môi trường. Bầu không khí căng thẳng giữa hai siêu cường đang bao trùm các cuộc họp cấp cao.
Trung Quốc phản pháo bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc  của ông Trump - Ảnh 1.

Ông Trương Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong bài phát biểu ngày 22/9, ông Trump kêu gọi Liên Hợp Quốc bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm "vì đã thả dịch bệnh ra toàn thế giới". Ông cũng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) "bị kiểm soát bởi Trung Quốc".

Ngày hôm sau, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là ông Trương Quân (Zhang Jun) tuyên bố Mỹ đã lạm dụng cuộc họp của Liên Hợp Quốc để truyền bá "những cáo buộc vô căn cứ".

Ông Trương Quân khẳng định Trung Quốc "có thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm" trong thời gian bùng phát dịch bệnh. Ông gọi số trường hợp tử vong lên đến 200.000 người của Mỹ là "thất bại hoàn toàn".

"Những ồn ào của Mỹ không phù hợp với không khí chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi cộng đồng quốc tế cần một tổ chức mạnh mẽ, Mỹ lại đang làm suy yếu Liên Hợp Quốc, WHO và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc".

Ông Trương Quân cũng nhấn mạnh lời nói của Chủ tịch Tập Cận Bình ngay sau bài phát biểu của ông Trump (cả hai bài phát biểu đều được ghi hình từ trước và được lần lượt phát tại Liên Hợp Quốc). Theo đó, ông Tập thông báo Bắc Kinh đặt mục tiêu trung tính khí thải CO2 trước năm 2060.

"Ngược lại, Mỹ, quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính tích lũy lớn nhất trên thế giới, đã không phê chuẩn Nghị định thư Kyoto và rút khỏi Thỏa thuận Paris. Chúng ta thấy rõ ai là người cố tình coi thường môi trường toàn cầu và sức khỏe của người dân khắp thế giới".

Lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc thể hiện rõ xung đột gay gắt giữa hai siêu cường.

Ông Trump công kích Trung Quốc và ca ngợi chính sách "Nước Mỹ trên hết". Trong khi đó, ông Tập ngầm chỉ trích Mỹ làm tổn hại tới chủ nghĩa đa phương và xu hướng toàn cầu hóa.

Ngoài bất đồng về đại dịch COVID-19 và đánh giá về Liên Hợp Quốc, hai nguyên thủ quốc gia còn mâu thuẫn nhau về biến đổi khí hậu.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đổ hàng triệu tấn nhựa và chất thải ra đại dương, đánh bắt quá mức trong vùng biển của nước khác, phá hủy các rạn san hô và thải thủy ngân vào khí quyển.

Ông Trump cũng bảo vệ quyết định rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, khiến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất không tham gia hiệp định này.

"Những kẻ công kích thành tích môi trường đáng nể của Mỹ trong khi phớt lờ tình trạng ô nhiễm tràn lan của Trung Quốc đều không quan tâm đến môi trường. Họ chỉ muốn trừng phạt nước Mỹ. Tôi sẽ không chấp nhận việc này", ông Trump tuyên bố.

Ngược lại, ông Tập kêu gọi thực hiện "một cuộc cách mạng xanh" và khẳng định Hiệp định Paris vạch ra các bước tối thiểu để giảm thiểu khí thải và phát triển xanh.

Giang