Các giao dịch trái phiếu gần đây vẫn cho thấy thị trường còn thiếu nhận thức đầy đủ về rủi ro và cơ cấu nhà đầu tư chưa đủ đa dạng để duy trì hoạt động trái phiếu doanh nghiệp qua giai đoạn biến động.
Mới đây, ngân hàng SHB công bố thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong khoảng thời gian quý IV/2024 - I/2025, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục chứng kiến lợi nhuận suy giảm do sự khó khăn của thị trường ô tô, dù vậy vẫn duy trì mức lãi hơn nghìn tỷ đồng sau nửa năm.
Tâm lý của thị trường và nhà đầu tư nhìn chung đã trở nên tích cực hơn. Hoạt động phát hành và giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp đã hồi phục đáng kể kể từ vùng đáy giai đoạn cuối năm 2022 - đầu năm 2023.
Các ngân hàng thương mại áp đảo thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp với giá trị đạt hơn 220.000 tỷ đồng, tăng 50,4% so với cùng kỳ và chiếm tới 72% tổng giá trị phát hành kể từ đầu năm.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.