|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Putin tố cáo phương Tây hành xử như ‘cảnh sát toàn cầu’

21:20 | 26/05/2022
Chia sẻ
Tổng thống Putin tố cáo phương Tây sẽ phải chịu thất bại bởi chính sách ngoại giao của mình, đồng thời khẳng định Nga có thể đối phó với các lệnh trừng phạt.

Theo RT, tại Diễn đàn Kinh tế Á- Âu vào ngày 26/5, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá phương Tây đang quá tự tin vào sức mạnh của mình khi cố gắng trừng phạt những nước khác bằng các biện pháp kinh tế.

“Ngày càng nhiều quốc gia mong muốn và sẽ theo đuổi chính sách độc lập”, ông phát biểu. “Không có ‘cảnh sát toàn cầu’ nào có thể ngừng quá trình này lại. Chẳng có quốc gia nào đủ mạnh cả”.

“Các nước phương Tây đang đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ. Tôi mong họ hiểu rằng chính sách mà Mỹ và châu Âu đang áp dụng hoàn toàn không có tương lai”, nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới sau khi phương Tây trả đũa việc Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2. Những hạn chế này được các quan chức phương Tây coi là cách gây ra chi phí và bất ổn cho nền kinh tế của Nga nhằm buộc Moscow phải rút lui.

Theo Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) thuộc The Economist, 2/3 dân số thế giới sống tại những quốc gia trung lập hoặc ủng hộ Nga trong cuộc xung đột. 

Tuy nhiên, có nhiều nước từ chối tham gia các lệnh trừng phạt, bao gồm cả thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như gần như toàn bộ các nước châu Phi, Nam Mỹ, một phần lớn của Châu Á.

Các thị trường toàn cầu, vốn đã phải chịu áp lực do đại dịch COVID và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng, càng thêm bất ổn do xung đột Ukraine. Nhiều quốc gia phương Tây đã trải qua mức lạm phát chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ giá năng lượng và lương thực tăng cao.

Sự kiện mà ông Putin đưa ra phát biểu được tổ chức bởi Liên minh Kinh tế Á-Âu, một tổ chức hội nhập kinh tế khu vực bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga.

Trong bài phát biểu khai mạc, nhà lãnh đạo Nga giải thích về việc đất nước của ông không có ý định đóng cửa nền kinh tế của mình với phần còn lại của thế giới. 

Ông cũng cho biết cách Nga đối phó với các lệnh trừng phạt, bao gồm việc thay thế các sản phẩm nhập khẩu quan trọng bằng sản phẩm được sản xuất trong nước.

Minh Quang