|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Nga Putin: Cuộc chiến tại Ukraine đang diễn ra 'đúng kế hoạch'

07:35 | 04/03/2022
Chia sẻ
Sau hơn một tuần chiến đấu, quân đội Nga đã chiếm được thành phố lớn đầu tiên. Trong khi đó, Ukraine đang cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ từ phương Tây.

Theo AFP, vào ngày 3/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo cuộc tiến công của Moscow tại Ukraine đang “theo đúng kế hoạch”. Ông cũng cho biết Kiev tiếp tục đề nghị hỗ trợ quân sự từ phương Tây, mặc dù hai bên đang gặp mặt để đàm phán hòa bình.

Sau khi thành phố lớn đầu tiên của Ukraine là Kherson rơi vào tay Nga, ông Putin dường như không quan tâm đến việc dư luận quốc tế đang phản đối chiến tranh.

Tổng thống Nga Putin: cuộc chiến tại Ukraine đang diễn ra "đúng kế hoạch" - Ảnh 1.

Ông Putin tuyên bố lực lượng Ukraine đã tra tấn và giết tù binh Nga, đồng thời giữ con tin và sử dụng dân thường như khiên chắn. (Ảnh: Reuters).

Trên một chương trình truyền hình, Tổng thống Nga tuyên bố Moscow đang loại bỏ chủ nghĩa “phát xít kiểu mới”. Ông cũng nói thêm là sẽ “không từ bỏ niềm tin [của mình] rằng Nga và Ukraine là một dân tộc”.

Trước đó, theo thông tin từ điện Kremlin, ông Putin nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc điện đàm rằng Moscow “dự định sẽ tiếp tục chiến đấu không khoan nhượng chống lại những nhóm vũ trang dân tộc chủ nghĩa”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây giúp đỡ về mặt quân sự, sau khi NATO loại trừ khả năng thiết lập một vùng cấm bay, do lo ngại nguy cơ chiến tranh với Nga.

Ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo “Nếu [NATO] không có khả năng đóng cửa bầu trời, hãy cho tôi máy bay!”.

“Nếu chúng tôi thất bại, cầu Chúa, Latvia, Lithuania, Estonia sẽ là mục tiêu kế tiếp” Tổng thống Ukraine nói thêm, cho rằng một cuộc nói chuyện trực tiếp với Putin là “cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này”.

Phía EU đã từng đề nghị giúp đỡ bằng máy bay chiến đấu cho Ukraine. Và một số nguồn tin ở Berlin cho biết, chính phủ Đức đang lên kế hoạch chuyển thêm 2.700 tên lửa phòng không cho Kiev. Những tên lửa này được sản xuất tờ thời Liên Xô. 

Tuần trước, Đức đã đồng ý chuyển 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa phòng không cho Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, nước Đức hiện đại đưa vũ khí sát thương tới một vùng chiến sự.

Liên minh châu Âu nhất trí phê duyệt biện pháp bảo vệ tạm thời cho tất cả người tị nạn chạy khỏi cuộc chiến tại Ukraine. Theo Liên Hợp Quốc, con số người tị nạn lên tới hơn 1 triệu.

Minh Quang