|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nord Stream 2 AG bác tin đồn phá sản

15:13 | 03/03/2022
Chia sẻ
Sau thông tin phá sản xuất hiện, công ty điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã lên tiếng phủ nhận.
Nord Stream 2 AG bác tin đồn phá sản - Ảnh 1.

Nord Stream 2 AG bác tin đồn phá sản do tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Công ty điều hành đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, Nord Stream 2 AG mới đây đã phủ nhận thông tin nộp đơn xin phá sản, theo Reuters

"Chúng tôi phủ nhận các thông tin xuất hiện trên phương tiện truyền thông rằng Nord Stream 2 đã nộp đơn phá sản. Công ty chỉ thông báo với chính quyền địa phương rằng công ty phải chấm dứt hợp đồng với nhân viên sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty", Nord Stream 2 AG cho biết qua email.

Trước đó, theo nguồn thạo tin của Reuters, công ty có trụ sở tại Zug, Thụy Sĩ đang xem xét nộp đơn xin vỡ nợ, khi họ cố gắng giải quyết các khiếu nại trước thời hạn trừng phạt của Mỹ. 

Nord Stream 2 AG xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Một lệnh hành pháp do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ chỉ đạo "chấm dứt các giao dịch liên quan đến Nord Stream 2 AG", lệnh trừng phạt này cũng được áp dụng đối với các pháp nhân liên quan đến Nord Stream 2 AG trước ngày 2/3.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan kinh tế của bang Zug, bà Silvia Thalmann cho biết quá trình trừng phạt của Mỹ vẫn chưa diễn ra. "Chúng tôi biết rằng Nord Stream 2 đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn về thanh toán. Công ty cho đến nay vẫn chưa nộp đơn phá sản với Văn phòng Đăng ký Thương mại Zug", bà Thalmann nói.

Nord Stream 2 AG được đăng ký tại Thụy Sĩ nhưng thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt nhà nước Nga, Gazprom. Dự án 11 tỷ USD đã được hoàn thành vào năm ngoái, Nord Stream 2 được thiết kế để tăng gấp đôi công suất bơm khí đốt từ Nga sang Đức. 

Đường ống Nord Stream 2 dài 1.230 km vẫn chưa bắt đầu hoạt động thương mại vì đang chờ được cấp phép từ phía Đức. Quá trình phê duyệt đó đã bị trì hoãn do cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang. 

Kể từ khi Nga có động thái quân sự ở Ukraine vào tuần trước, một số công ty lớn đã nói rằng họ sẽ rút các hoạt động đầu tư của mình ở Nga, bao gồm cả công ty năng lượng Shell. Công ty này cũng thông báo sẽ không còn tham gia vào Nord Stream 2.

Doanh Chính

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.