|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 nộp đơn xin phá sản

12:08 | 02/03/2022
Chia sẻ
Bà Sylvia Talman-Gut, người đứng đầu cơ quan kinh tế của bang Zug, Thụy Sĩ tiết lộ, công ty Nord Stream 2 AG "bị vỡ nợ", dẫn tới mất khả năng thanh toán.
Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 nộp đơn xin phá sản - Ảnh 1.

Nord Stream 2 hiện vẫn chưa thể vận hành. (Ảnh: Reuters).

Ngày 1/3, Nord Stream 2 AG, công ty điều hành đường ống Nord Stream 2 đã nộp đơn phá sản và cho tất cả nhân viên nghỉ việc, theo Newsweek. Nord Stream 2 hay tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 thực hiện nhiệm vụ dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Theo bà Sylvia Talman-Gut, người đứng đầu cơ quan kinh tế của bang Zug, Thụy Sĩ tiết lộ, công ty Nord Stream 2 AG "bị vỡ nợ", dẫn tới mất khả năng thanh toán. Vị quan chức Thụy Sĩ cho biết đây là tác động đến từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Một lệnh hành pháp do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ chỉ đạo "chấm dứt các giao dịch liên quan đến Nord Stream 2 AG", lệnh trừng phạt này cũng được áp dụng đối với các pháp nhân liên quan đến Nord Stream 2 AG trước ngày 2/3.

Đường ống Nord Stream chạy dưới biển Baltic được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên trực tiếp từ các khu dự trữ của Nga và sang châu Âu. Cùng với đường ống Nord Stream, hai kênh này có khả năng cung cấp hơn 1/4 lượng khí đốt mà châu Âu sử dụng hàng năm, theo BBC.

Nord Stream 2 AG được đăng ký tại Thụy Sĩ nhưng thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt nhà nước Nga, Gazprom. Dự án 11 tỷ USD đã được hoàn thành vào năm ngoái, Nord Stream 2 được thiết kế để tăng gấp đôi công suất bơm khí đốt từ Nga sang Đức. Hiện tập đoàn mẹ Gazprom vẫn chưa đưa ra bình luận.

Gazprom đã trả một nửa chi phí xây dựng Nord Stream 2, với phần còn lại của dự án đường ống trị giá 11 tỷ USD được "góp" bởi tập đoàn dầu khí Shell của Anh, OMV của Áo, Engie của Pháp và Uniper của Đức và Wintershall DEA.

Sau khi Nga công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 22/2 đã thông báo đình chỉ chứng nhận tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, có công suất 55 tỷ m3/năm. Hôm 1/3, Nord Stream 2 AG cũng đã chấm dứt hợp đồng với hơn 100 nhân viên của công ty.

Doanh Chính