Viện Kinh tế Thế giới Kiel (LFW) nhận định, kinh tế Đức đang trên đà phát triển trở lại nhưng rất chậm chạp và dự kiến đạt mức tăng trưởng 0,9% năm 2024 và 1,2% năm 2025.
Ngày 5/4, Cơ quan Cạnh tranh Italy (ICA) cho biết họ đã mở một cuộc điều tra nhằm vào Meta, công ty mẹ của Facebook, với cáo buộc tập đoàn công nghệ này lạm dụng vị trí thống lĩnh của mình trong các cuộc đàm phán bản quyền với các nghệ sỹ âm nhạc Italy.
Đức và Nhật Bản ngày 18/3 đã nhất trí phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với những biến động tài chính bắt nguồn từ những vấn đề của các ngân hàng phương Tây, đồng thời theo dõi sát sao các thị trường và kinh tế toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, năm 2023 Đức sẽ chứng kiến thâm hụt ngân sách 3,25% GDP, đồng thời cảnh báo rằng con số này thậm chí có thể lên tới 4,5% GDP tùy thuộc vào quy mô các khoản chi của nhà nước.
Niềm tin kinh doanh của Đức đã cải thiện trong tháng 11/2022 và giới doanh nghiệp hy vọng tình trạng suy thoái có thể xảy ra đối với nền kinh tế hàng đầu châu Âu này sẽ ít trầm trọng hơn so với lo ngại ban đầu.
Chính phủ Đức hiện dự báo khoản vay ròng mới trong năm 2023 sẽ lên tới 45,6 tỷ euro (46,8 tỷ USD), cao hơn gấp đôi so với ước tính ban đầu là 17,2 tỷ euro.
Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam, Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz đã có những chia sẻ về mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, bao gồm xe điện với Việt Nam.
Chiều ngày 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp gỡ báo chí sau cuộc hội đàm thành công vừa diễn ra.
Việc Thủ tướng Olaf Scholz là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên với Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 20 đã cho thấy tầm quan trọng của Bắc Kinh đối với nền kinh tế Đức.
Giám đốc cơ quan quản lý năng lượng của Đức Klaus Mueller ngày 20/10 đã mô tả các biện pháp nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga là "đáng khích lệ", trong một báo cáo ngắn về tình hình cung cấp khí đốt tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.