Bộ trưởng Công nghiệp Moon Sung-wook cho biết khoản đầu tư từ Merck sẽ cho phép Hàn Quốc đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định vật liệu để sản xuất chất bán dẫn.
Các chủ ngân hàng và luật sư tư vấn về thuế cho biết nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc bầu cử Đức đang khiến các triệu phú Đức lo lắng và chuyển tài sản sang Thụy Sỹ.
Không biết tiếng Đức, cựu Bộ trưởng Afghanistan không thể làm việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Hiện mỗi ngày ông đều dành thời gian học ngoại ngữ trước khi đi giao hàng.
Tòa án Hiến pháp Đức ngày 21/4 đã "bật đèn xanh" để Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier ký phê chuẩn quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 trị giá 750 tỷ euro (885 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 29/3, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Großmann Ingenieur Consult GmbH (GICON®) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới ở Việt Nam. Tiến sĩ Hagen Hilse - Giám đốc điều hành GICON® và Tiến sĩ Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI đã tiến hành lễ ký trực tuyến.
Cơ quan Thống kê liên bang Đức (Destatis) ngày 9/2 cho biết xuất khẩu của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Đức dành 50 triệu euro cho các chuyến bay đưa du khách là công dân Đức hiện đang bị kẹt việc di chuyển bằng đường không bị đình chỉ ở Maroc, Cộng hòa Dominica, Philippines và Maldives... về nước.
Đức là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất châu Âu. Năm 2018, các công ty Đức đã nhập khẩu tổng cộng 9,2 triệu tấn rau quả, tương đương với 16% nhập khẩu kết hợp của tất cả các nước châu Âu.
Chủ tịch Nghị viện bang Niedersachsen, Gabriele Andretta đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà bang có thế mạnh như nghiên cứu và đào tạo nghề.
Tờ Handelsblatt của Đức vừa đăng bài viết liên quan đến việc Chính phủ Đức và tập đoàn viễn thông nước này có thể sẽ xem xét loại tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc trong phát triển mạng 5G.
Chính phủ Đức đã cho phép sử dụng một số dự trữ nhiên liệu chiến lược sau khi tình hình hạn hán kéo dài vài tuần qua đã hạn chế việc vận chuyển trên sông Rhine, Bộ Kinh tế Đức cho biết.
Chính phủ Đức ngày 1/8 đã ra quyết định chặn thương vụ thâu tóm một công ty cơ khí của Đức do một công ty Trung Quốc tiến hành, với lý do được đưa ra là lo ngại về an ninh quốc gia.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.