|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ

07:05 | 04/03/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/3 đóng cửa trong sắc đỏ, dẫn đầu đà giảm là nhóm cổ phiếu công nghệ. Thị trường dầu mỏ và trái phiếu bình ổn hơn trước, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc chiến ở Ukraine.
Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ - Ảnh 1.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 97 điểm, tương đương 0,29%, và đóng cửa ở 33.795 điểm dù trong phần lớn thời gian của phiên, chỉ số này giao dịch ở giá xanh. Biểu đồ trên đây cho thấy chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm sâu hơn khi mất lần lượt 0,53% và 1,56%.

Theo CNBC, cổ phiếu phần mềm là một trong những nhóm diễn biến tiêu cực nhất thị trường với Okta và Snowflake lao dốc lần lượt 8% và 15%, sau khi công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Salesforce và Adobe cùng mất hơn 2%. Các cổ phiếu công nghệ khác như Tesla và Amazon giảm tương ứng 4,6% và 2,7%.

Những cổ phiếu mang tính phòng thủ như y tế và tiện ích điện nước tăng vượt trội, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Cổ phiếu công nghệ, viễn thông và tiêu dùng không thiết yếu là những nhóm giảm mạnh nhất thị trường ngày 3/3.

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ - Ảnh 2.

Một số nhà phân tích Phố Wall cho rằng thị trường đã hoặc sắp tìm thấy đáy của năm 2022. Ngày 3/3, các chiến lược gia của Citigroup đã nâng mức đánh giá với cổ phiếu Mỹ và ngành IT toàn cầu.

"Bất chấp các sự kiện bất lợi ở Ukraine, các thị trường cổ phiếu toàn cầu vẫn tỏ ra khá mạnh mẽ. Đà giảm tập trung ở nhóm tài chính và những cổ phiếu có rủi ro gắn liền với Nga. Chúng tôi vẫn muốn mua bắt đáy và nhấn mạnh rằng chứng khoán toàn cầu thường tăng 10-20% sau khi các cuộc khủng hoảng địa chính trị trước đây chấm dứt", nhà phân tích Robert Buckland của Citi nhận định.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cảnh báo thị trường năm tới sẽ có nhiều biến động do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất và thắt chặt tiền tệ.

CNBC dẫn lời ông Mohamed El-Erian, Kinh tế trưởng tại Allianz, nhận xét: "Các thị trường thời gian qua đã chống chịu tốt, nhưng liệu sẽ được bao lâu. Tình hình đang ngày càng suy yếu vì Fed không bơm thêm thanh khoản kể từ tháng này".

"Vì vậy tôi dự báo những tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ từng giúp thị trường vượt qua những cú sốc trước đây sẽ suy yếu trong năm nay, thị trường sẽ thêm bất ổn và chịu nhiều áp lực hơn", ông El-Erian nói thêm.

Giá năng lượng tạm thời hạ nhiệt sau nhiều phiên tăng sốc, dầu thô WTI giao dịch ở dưới ngưỡng 110 USD/thùng, dầu thô chuẩn quốc tế ghi nhận ở mức 110,5 USD/thùng như biểu đồ dưới đây. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ còn 1,85% sau khi ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ 2020.

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ - Ảnh 3.

Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tình hình chiến sự tại Ukraine khi xung đột bước sang tuần thứ 2. Chính phủ Ukraine vẫn kiểm soát thủ đô Kiev, nhưng quân đội Nga đang bắn phá mạnh vào hai thành phố khác là Mariupol và Kharkiv.

Trong khi đó, các quan chức ngoại giao Ukraine và Nga đã gặp nhau lần thứ 2 và đạt được thỏa thuận về vấn đề nhân đạo.

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho hay: "Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đã nhất trí duy trì các hành lang nhân đạo để cho dân thường thoát ra, có thể bao gồm các đợt ngừng bắn tạm thời".

Ông Scott Wren, chiến lược gia cao cấp về thị trường toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute nói: "Tình thế tại Ukraine xoay chuyển rất nhanh. ... Chúng tôi không biết đáy cuối cùng của thị trường là ở đâu nhưng chúng tôi tiếp tục tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ đạt tăng trưởng trên trung bình trong năm nay".

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán giảm mạnh hơn nhiều so với Mỹ, như thể hiện trong thống kê dưới đây. Châu Âu phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng từ Nga và các ngân hàng châu Âu cũng có rủi ro tương đối lớn với thị trường Nga.

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ - Ảnh 5.

Nhà đầu tư hiện cũng đang theo dõi phát biểu của các quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell đang điều trần trước quốc hội. Hôm 3/3, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester nói rằng cuộc chiến tại Ukraine càng cho Fed thêm lý do để nâng lãi suất.

Hôm 2/3, ông Powell bày tỏ ủng hộ tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 3, nhưng sẵn sàng hành động mạnh tay hơn trong tương lai. Ngày hôm sau, ông Powell nhắc lại rằng hiện nay "còn quá sớm để khẳng định" cuộc chiến ở Ukraine sẽ tác động thế nào tới chính sách của Fed.

"Chúng tôi cần hành động thận trọng, nhưng chúng tôi chắc chắn cần thực hiện kế hoạch đã vạch ra của mình, bao gồm cả việc giảm quy mô bảng cân đối kế toán. Chúng tôi biết mình không nên tạo ra thêm những biến số bất định", ông Powell nói ngày 3/3.

Song Ngọc