|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

20:54 | 09/09/2020
Chia sẻ
Tờ Telegraph đưa tin, một chính trị gia phe cực hữu người Na Uy vừa đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2021.

Ông Christian Tybring-Gjedde - chính trị gia phe cực hữu người Na Uy, đã đề cử Tổng thống Trump cho giải thưởng sau "thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử" giữa UAE và Israel.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Na Uy còn ca ngợi ông Trump đã giúp đỡ giải quyết các cuộc xung đột kéo dài trên toàn cầu cũng như có "những nỗ lực to lớn" trong việc gìn giữ hòa bình thế giới.

Chia sẻ với Fox News, ông Tybring-Gjedde cho hay: "Xét công lao của Tổng thống Trump, tôi cho rằng ông Trump đã cố gắng thúc đẩy hòa bình giữa các nước tích cực hơn các ứng viên cho giải Nobel Hòa bình còn lại".

Trong lá thư đề cử gửi Ủy ban Nobel, chính trị gia Tybring-Gjedde cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và UAE.

"Nếu các quốc gia Trung Đông khác tiếp bước UAE như dự đoán, thỏa thuận giữa UAE và Israel có thể trở thành một yếu tố thay đổi cuộc chơi, biến Trung Đông thành một khu vực hợp tác và thịnh vượng hơn", ông Tybring-Gjedde nhấn mạnh.

Theo điều khoản của thỏa thuận hòa bình do ông Trump giám sát, UAE sẽ kí một loạt các thỏa thuận thương mại và bình thường hóa quan hệ với Israel, đổi lại Israel phải ngừng các kế hoạch gây hấn nhằm sáp nhập các phần của Bờ Tây.

Nhà lãnh đạo Na Uy còn thảo luận về vai trò của ông Trump trong việc "tạo ra các động lực mới" để giải quyết các xung đột khác trên thế giới, trong đó có động thái "bắc cầu" cho Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. (Ảnh: Telegraph)

Trả lời Fox News, ông Tybring-Gjedde cho hay ông không phải "người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt", tuy nhiên ông nói các nhà lãnh đạo khác nên học theo ông Trump trong việc giữ vững quan điểm cá nhân.

"Ủy ban Nobel nên đánh giá khách quan và nhìn nhận ông Trump dựa trên sự thật, chứ không phải theo cách ông Trump cư xử. Các nhân vật nhận giải Nobel Hòa bình trong vài năm qua không tạo nhiều thành tựu như ông Trump, chẳng hạn như Tổng thống Barack Obama", ông Tybring-Gjedde nhấn mạnh.

Trong quá khứ, các tổng thống Mỹ từng giành giải Nobel Hòa Bình gồm có ông Barack Obama, ông Woodrow Wilson, ông Jimmy Carter và ông Theodore Roosevelt.

Ông Trump từng được đề cử cho giải thưởng này vào năm 2018, sau khi ông nỗ lực giải quyết căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo Telegraph.

Khả Nhân