Một bộ phim tài liệu về một nhà máy tái chế nhựa ở Trung Quốc đã gây tiếng vang với công chúng, thôi thúc chính phủ ra quyết định cấm nhập khẩu rác tái chế chất lượng thấp, khiến giá rác tái chế giảm theo cấp số nhân.
EU đang kêu gọi Trung Quốc tạo những điều kiện thuận lợi cho các công ty của EU tiếp cận thị trường Trung Quốc trong khi Bắc Kinh không muốn đưa ra những sự nhượng bộ.
Lịch sử đầy rẫy những cuộc chiến tranh thương mại. Trong hầu hết trường hợp, hậu quả để lại chủ yếu về mặt kinh tế - hàng rào thương mại được dựng lên, sau đó là các biện pháp trả đũa. Căng thẳng có thể leo thang cho đến khi hai bên tìm được tiếng nói chung.
“Không dễ để chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Nhưng bên tham gia rất dễ chịu tổn thất và Mỹ nằm trong số đó”, ông Roachen Roach, nhà kinh tế học thuộc Đại học Yale, cựu Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á kiêm chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định.
Ấn Độ vừa tuyên bố tăng thuế đối với 30 mặt hàng từ Mỹ lên mức 50%, động thái đáp trả với hành động áp thuế từ Washington đối với thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài.
Liên minh Châu Âu (EU) có thể áp dụng các biện pháp sơ bộ để bảo vệ ngành nhôm và thép của mình, sớm nhất vào tháng 7, dù một cuộc điều tra đầy đủ sẽ mất đến 9 tháng, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom ngày 4/6 nói với Reuters.
Liên minh Châu Âu (EU) đang yêu cầu Mỹ bồi thường do đánh thuế nhôm, thép nhập khẩu dù phía Mỹ khẳng định các sắc thuế này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Dường như Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rất ít người thắng một khi đã bước vào cuộc chiến này.
Theo Reuters, ngày 23/3, Mỹ đã khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một phần trong gói các biện pháp thương mại được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 22/3 xung quanh cáo buộc Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.
Việt Nam đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để yêu cầu tham vấn chính thức với Mỹ về việc áp thuế 30% lên tấm pin quang điện (PV) chất liệu crystalline silicon nhập khẩu.
Việt Nam đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với lý do chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tạo ra các rào cản thương mại bất hợp pháp. Việt Nam cũng đang tìm giải pháp đàm phán song phương để giải quyết vấn đề này.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.