|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chuyên gia kinh tế Stephen Roach: Mỹ có thể thua trong chiến tranh thương mại

20:24 | 12/07/2018
Chia sẻ
“Không dễ để chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Nhưng bên tham gia rất dễ chịu tổn thất và Mỹ nằm trong số đó”, ông Roachen Roach, nhà kinh tế học thuộc Đại học Yale, cựu Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á kiêm chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định.
chuyen gia kinh te stephen roach my co the thua trong chien tranh thuong mai Trung Quốc hạ dự báo nhập khẩu đậu tương do chiến tranh thương mại
chuyen gia kinh te stephen roach my co the thua trong chien tranh thuong mai Trung Quốc kêu gọi Mỹ khởi động đàm phán

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại ngày một “nóng”, chuyên gia kinh tế Stephen Roach nhận định Mỹ đang trên đà thua trong cuộc chiến này.

chuyen gia kinh te stephen roach my co the thua trong chien tranh thuong mai
Chuyên gia kinh tế Stephen Roach: Mỹ có thể thua trong chiến tranh thương mại

“Không dễ để chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Nhưng bên tham gia rất dễ chịu tổn thất và Mỹ nằm trong số đó”, ông Roachen Roach, nhà kinh tế học thuộc Đại học Yale, cựu Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á kiêm chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định.

“Chiến tranh thương mại không còn dừng lại ở lời nói mà đã thành hiện thực. Câu hỏi đặt ra lúc này là quy mô của cuộc chiến sẽ lan tỏa đến mức nào?”, ông Roach nói.

Ngày 10/7, Tổng thống Donald Trump dọa sẽ áp thuế 10% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Trung Quốc tuyên bố sẽ có hành động trả đũa tương tự và gửi kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuần trước, lệnh thuế của Mỹ áp lên 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7. Trung Quốc đáp trả bằng tuyên bố áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế không đồng tình với nhận định của ông Roach. Ông Mohamed El-Erian, chuyên gia kinh tế trưởng tại Allianz, cho rằng Mỹ đứng ở vị thế mạnh hơn so với Trung Quốc.

“Xét trên giá trị tương đối, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại. Bằng chứng là hãy nhìn diễn biến thị trường tài chính tại Mỹ so với Trung Quốc và các các thị trường khác”, ông El-Erian nói. Ông El-Erian là một trong những chuyên gia có tầm ảnh hưởng nhất trên thị trường tài chính thế giới.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 130 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, thấp hơn nhiều so với kim ngạch lên tới 505 tỷ USD mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Roach nhận định, “Mỹ đang phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc. Chúng ta cũng phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc mua trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách”.

Hồi tháng Ba, ông Trump nhận định trên trang Twitter cá nhân rằng “Chiến tranh thương mại là tốt và dễ dàng giành chiến thắng”. Ngoài Trung Quốc, mối quan hệ thuơng mại giữa Mỹ với EU, Canada và Mexico cũng đang căng thẳng.

Xem thêm

Đức Quỳnh