|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 10/1: NĐT hứng khởi khi Vân Đồn mở lệnh giao dịch BĐS trở lại từ 9/1...

18:30 | 10/01/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 10/1 có các bài viết: NĐT hứng khởi khi Vân Đồn mở lệnh giao dịch BĐS trở lại từ 9/1, Quốc Cường Gia Lai giảm gần 200 tỉ đồng vốn đầu tư dự án Marina Complex Đà Nẵng...

Thị trường địa ốc TP HCM luôn dẫn trước Hà Nội 2 - 3 năm

Theo bà Dương Thùy Dung của CBRE, thị trường BĐS Hà Nội chưa bao giờ đuổi kịp thị trường TP HCM ở phân khúc nhà ở bán, lúc nào thị trường Hà Nội cũng có độ trễ và đi sau TP HCM khoảng 2 - 3 năm. Khi những dự án căn hộ cao cấp xuất hiện lần đầu tại TP HCM trong khoảng năm 2005 - 2006 thì khoảng ba năm nữa sẽ xuất hiện tại thị trường Hà Nội...

tin tuc bat dong san 101 ndt hung khoi khi van don mo lenh giao dich bds tro lai tu 91

Quốc Cường Gia Lai bất ngờ giảm vốn đầu tư dự án Marina Complex Đà Nẵng gần 200 tỉ đồng

HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai vừa ra quyết định giảm 195,3 tỉ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng, phần vốn góp còn lại 290 tỉ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn là người đại diện vốn góp của Quốc Cường tại công ty này. Công ty này là chủ đầu tư dự án Marina Complex, tọa lạc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn. Dự án có diện tích 11,7 ha trong đó có 1 ha mặt nước phục vụ dịch vụ cầu tàu, bến du thuyền...

Nhà đầu tư hứng khởi với diễn biến Vân Đồn mở lệnh giao dịch BĐS từ 9/1/2019

Sau 7 tháng ngủ đông, ngày 9/1/2018 thị trường BĐS Vân Đồn đón nhận diễn biến mới đầy hứng khởi khi chính quyền huyện chính thức tiếp nhận hồ sơ về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn, cho phép giao dịch mua bán đất đai đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định chung của Luật Kinh doanh BĐS...

tin tuc bat dong san 101 ndt hung khoi khi van don mo lenh giao dich bds tro lai tu 91

Đà Nẵng cảnh báo tình trạng rao bán căn hộ tại các chung cư nhà nước sở hữu

TP Đà Nẵng hiện có 42 khu chung cư (với tổng số 9.882 căn hộ) và nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước đang được cho các đối tượng phù hợp thuê. Tuy nhiên, sở Xây dựng Đà Nẵng vừa đưa ra thông tin khuyến cáo về tình trạng rao bán căn hộ tại các khu này. Theo đó, tất cả các hành vi bán, cho thuê lại, cho ở nhờ căn hộ chung cư tại các chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước dùng bố trí cho thuê trên địa bàn Đà Nẵng là không đúng quy định và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 139/2017...

'Nhà tiên tri' của đợt khủng hoảng bất động sản 2008 đã xuất hiện trở lại với tin xấu về thị trường 2019

Jame Stack - Top 100 Cố vấn Tài chính Độc lập tại Mỹ, người từng dự đoán chính xác đợt khủng hoảng bất động sản năm 2008 vừa xuất hiện trở lại với một vài phát ngôn xấu về thị trường địa ốc trong năm 2019. Ông này nói: “Ngành bất động sản đang hướng đến năm tồi tệ nhất kể từ đợt suy yếu vừa qua”...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.