Tính đến ngày 25/3, tín dụng đã tăng 0,26% trong khi huy động vốn vẫn giảm so với cuối năm 2023. Tín dụng đầu năm 2024 đang tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với 2023.
Cuối tháng 2, tín dụng toàn hệ thống đã giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Trong khi các mảng khác đều giảm, tín dụng lĩnh vực BĐS tăng 0,23%, tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán tăng 2,56%.
Có bất thường khi tín dụng tháng 1 giảm so với cuối năm 2023? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi thấy tăng trưởng tín dụng âm trong tháng 1 và thậm chí là có thể kéo dài đến cả tháng 2.
Tín dụng tại hai đầu tàu kinh tế cả nước là Hà Nội và TP HCM vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương, bất chấp tín dụng toàn nền kinh tế quay đầu giảm trong hai tháng đầu năm. Ngoài ra, huy động vốn tại hai thành phố cũng ghi nhận kết quả tích cực.
Trong tháng 1, tổng dư nợ tín dụng tại thành phố đạt 3,5 triệu tỷ đồng, giảm 0,93% so với cuối năm 2023. Mức tăng trưởng này thấp hơn cả nước khi tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6%.
Theo các chuyên gia phân tích, tăng trưởng tín dụng thường có xu hướng bật tăng mạnh vào những tháng cuối quý I, sau đó có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang ở những tháng liền sau đó.
Theo chuyên gia, quá khứ đã có một bài học vào năm 2012, một số ngân hàng đã vi phạm tiêu chuẩn an toàn trong việc cho các doanh nghiệp bất động sản sân sau vay vốn, qua đó hình thành "cục máu đông nợ xấu".
Ngân hàng Nhà nước khuyến khích tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn cho các phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; đồng thời kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiềm ẩn rủi ro.
Các TCTD dự kiến giảm bớt thắt chặt đối với lĩnh vực cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán trong khi giữ nguyên xu hướng thắt chặt đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng khoảng 9,3% so với cuối năm 2021. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Cửa huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản ngày càng bị thu hẹp khi các quy định mới có hiệu lực với chủ trương siết tín dụng vào nhóm ngành này.
Còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2021 - năm thứ 2 đại dịch COVID-19 để lại quá nhiều tổn thất đối với nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.
FiinGroup cho biết trong thời gian gần đây, kênh trái phiếu tăng trưởng mạnh chủ yếu do năng lực về mặt cho vay dài hạn của ngân hàng không lớn. Đồng thời môi trường lãi suất thấp cũng tạo ra sức nóng cho trái phiếu doanh nghiệp.
Trong tuần từ ngày 22/4 đến 26/4, thị trường chứng khoán có 9 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức, toàn bộ là bằng tiền mặt.