Bitcoin và các đồng mã hóa đang dần kết năm 2018 đầy khó khăn. 80% giá trị thị trường bitcoin bị thổi bay. Tình hình với các đồng ít phổ biến hơn còn tệ hơn.
Đợt lao dốc giá cả thị trường tiền mã hóa khiến một nhà sản xuất phần cứng đào bitcoin phải bán thiết bị đồng giá và giảm mạnh, South China Morning Post cho hay.
Tăng hay giảm giá, bitcoin luôn là chủ đề gây tranh cãi. Trong khi nhà kinh tế thuộc UBS Gobal Wealth Management muốn “chôn” bitcoin, tỉ phú đầu tư Michael Novogratz vẫn tin tưởng vào tương lai tiền mã hóa từ năm 2019.
Rào cản lớn nhất khiến các hãng tài chính lớn Phố Wall khó triển khai nhiều doanh nghiệp tiền mã hóa có thể đến từ khách hàng, chứ không phải từ giới quản lý.
Cơ quan quản lý, phòng chống rửa tiền Financial Action Task Force (FATF) mới đây cho biết sẽ đưa ra những quy định đầu tiên về cách các quốc gia nên quản lý tiền mã hoá, NYTimes cho biết.
Một số cựu giám đốc ngân hàng của Tập đoàn UBS (Thụy Sỹ) đã huy động được 100 triệu franc Thụy Sỹ (khoảng 104 triệu USD) để thành lập một ngân hàng tiền mã hóa hay còn được gọi là tiền điện tử (cryptocurrency bank).
Công ty khởi nghiệp blockchain Crypto.com hôm 5.9 cho biết đã nộp đơn xin giấy phép phát hành thẻ ghi nợ Visa tiền mã hóa đầu tiên của châu Á ở Hồng Kông.
Ông Jihan Wu, người quản lý Bitmain Technologies Ltd., hãng sản xuất chip đào tiền mã hóa có tiếng thế giới, vừa chia sẻ về việc xem xét chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong buổi phỏng vấn với Bloomberg.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường vẫn tiếp tục giằng co trước ngưỡng kháng cự cứng và có thể tiếp tục diễn biến này cho đến khi một cây nến chỉ hướng xuất hiện.