Thị trường hàng hóa ngày 15/6 tiếp tục "nóng" lên với cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và các nước. Tổng thống Donald Trump thông qua thuế nhập khẩu đánh lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi Mexico đang cân nhắc đánh thuế trả đũa lên ngô, đậu nành nhập khẩu từ Mỹ.
Mexico có thể đánh thuế lên ngô, đậu nành nhập khẩu từ Mỹ với giá trị 4 tỷ USD mỗi năm nếu Tổng thống Donald Trump khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.
Liên minh Châu Âu (EU) có thể áp dụng các biện pháp sơ bộ để bảo vệ ngành nhôm và thép của mình, sớm nhất vào tháng 7, dù một cuộc điều tra đầy đủ sẽ mất đến 9 tháng, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom ngày 4/6 nói với Reuters.
Để trả đũa việc Mỹ đánh thuế nhôm, thép nhập khẩu, Canada đã đề xuất đánh thuế nhập khẩu lên mật (sirô) phong (maple syrup) – một biểu tượng quốc gia và ngành công nghiệp đầy quyền lực tại tỉnh nói tiếng Pháp Quebec.
"Hạt nhựa màu đen" với công dụng làm chất màu đậm đặc để tạo mầu cho các polymer, phù hợp phân loại vào mã số 3206.49.90, thuế suất thuế NK ưu đãi là 0%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24-5 chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ tiến hành cuộc điều tra để xác định xem ô tô nhập khẩu có làm nguy hại đến an ninh quốc gia Mỹ hay không.
Sau khi giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về 0% từ đầu năm 2018, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận hai doanh nghiệp nhập được một số xe về phân phối với giá giảm đáng kể.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã được tạm dừng. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu lo ngại, thỏa thuận mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến châu lục này trả giá.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/5 đã thông báo với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) một danh sách các sản phẩm xuất khẩu chính của Mỹ sang châu Âu có thể phải chịu mức thuế cao hơn trong tương lai nhằm đáp trả việc Washington gần đây tăng thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu.
Liên minh Châu Âu (EU) ngày 23/4 đã yêu cầu được tham gia quá trình tham vấn trong vụ Trung Quốc khiếu nại lên WTO về việc Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tiếp đe dọa đánh thuế nặng lên hàng hóa của nhau, trong khi thế giới nín thở chờ xem nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có trở thành hiện thực hay không.
Phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2018 vào ngày 10/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết kế hoạch tiếp tục mở cửa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản được kỳ vọng bước vào giai đoạn vận động mới sau thời gian điều chỉnh kéo dài. Trong bối cảnh quy hoạch, hạ tầng và dòng vốn đang được nhắc đến như những “đòn bẩy” tăng giá, câu hỏi đặt ra là đâu mới là những yếu tố cốt lõi mà nhà đầu tư cần quan tâm để nhận diện giá trị thật và hạn chế rủi ro dài hạn?