|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng dự kiến gặp một số lãnh đạo G7 tại Canada

21:30 | 08/06/2018
Chia sẻ
6h30 sáng 8/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Việt Nam đã đến thành phố Quebec, chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada.

Thời tiết tại Quebec khá đẹp, nhiệt độ buổi sáng 12 độ C. Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Chính phủ liên bang, Bộ trưởng bang Quebec, đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hoà.

thu tuong du kien gap mot so lanh dao g7 tai canada
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫy tay chào đoàn đón tiếp tại sân bay ở Quebec. Ảnh: Đức Anh.

Đại học danh tiếng Laval là điểm đến đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Canada. Thủ tướng sẽ dự buổi trình diễn về “Công nghệ thông minh cho tương lai” với các gian hàng vật liệu thông minh, robot, hạ tầng quang học, định vị cho thành phố thông minh, mô phỏng 5G.

Thủ tướng sẽ gặp Toàn quyền Canada, dự và phát biểu tại toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Canada.

Ngày 9/8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị G7 mở rộng và dự kiến gặp một số lãnh đạo G7, lãnh đạo các tổ chức quốc tế...

Chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kéo dài đến ngày 10/6. Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc...

Đây là lần thứ hai Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng. Năm 2016, Thủ tướng đã đến Nhật Bản thảo luận về các vấn đề về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giải quyết những thách thức an ninh quốc tế với Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển.

Việc Thủ tướng tham dự Hội nghị lần này thể hiện vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế thông qua những đóng góp tích cực và có trách nhiệm với các quan tâm chung của toàn cầu.

Các khách mời năm nay gồm: Việt Nam, Argentina, Bangladesh, Haiti, Jamaica, Kenya, Nam Phi, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychelles cùng Liên minh châu Âu và một số tổ chức quốc tế.

thu tuong du kien gap mot so lanh dao g7 tai canada
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị G7 mở rộng và thăm chính thức Canada. Ảnh: Đức Anh.

Chuyến thăm Canada của Thủ tướng lần này diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) nhằm tiếp tục đà phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada được thiết lập vào tháng 11/2017. Bảy tháng sau cuộc gặp tại Hà Nội, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 5 tỷ USD. Canada đứng thứ 14 trong số 112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 149 dự án trị giá 4,1 tỷ USD. Về hỗ trợ phát triển (ODA), Canada đã công bố khoản viện trợ ODA cho dự án phát triển Hợp tác xã tại Việt Nam, dự án giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và hai dự án an toàn thực phẩm.

Hai bên thúc đẩy mối quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả qua việc tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác phát triển, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai cùng quan tâm.

Những chuyến công du nước ngoài của TT Nguyễn Xuân Phúc Trong gần 2 năm đầu của nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nhiều chuyến công du quan trọng, bao gồm các chuyến thăm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc...

Xem thêm

Đức Anh