Trước kiến nghị của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương xem xét.
Nợ hộ gia đình Trung Quốc tăng rõ nhất trong nhóm trung lưu khá giả, những người muốn chớp thời cơ làm giàu từ cuộc phục hồi kinh tế qua thị trường chứng khoán và nhà đất.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản cho phép TP HCM sử dụng 1 triệu liều vắc xin Sinopharm. Đây là loại vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp vào ngày 3/6.
Phản hồi Bộ Y tế về việc mua 5 triệu liều vắc xin Moderna, lãnh đạo thành phố cho biết các doanh nghiệp hiện đang thương lượng và yêu cầu Moderna đảm bảo số lượng cung ứng tối thiểu 2 triệu liều vắc xin giao trong tháng 10.
Số ca mắc COVID-19 tại Bình Dương hiện đã vượt mốc 32.000 ca và có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây. Không những thế, tỉnh còn phải giải quyết nhiều bài toán khó khi liên tiếp ghi nhận ca mắc COVID-19 trong các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ".
Khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh và chưa có dấu hiệu chững lại. Trước tình hình này, đà phục hồi kinh tế dự kiến sẽ bị giảm sút đáng kể.
Chuyên gia đầu tư kỳ cựu David Roche cảnh báo các biện pháp chống COVID-19 mạnh tay của Trung Quốc có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và làm suy giảm tăng trưởng toàn cầu.
Trong khoảng một tuần, Hà Nội đặt mục tiêu lấy 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật PT-PCR tại khu vực nguy cơ cao. Các địa bàn còn lại chủ động triển khai xét nghiệm test nhanh, dự kiến lấy khoảng 2 triệu mẫu.
Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 550 tỷ USD. Dự luật đang trên đường đến Hạ viện và chờ đợi sự định đoạt của các nghị sĩ Đảng Dân chủ.
Trong những tháng cuối năm, với các kịch bản kiểm soát dịch COVID-19 khác nhau, Tân Cảng Sài Gòn đã đề ra nhiều giải pháp để giữ cho chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu không còn nguy cơ bị đứt gãy, duy trì hoạt động sản xuất thông suốt.
Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm ba trường hợp mắc COVID-19 mới, đều tại huyện Thanh Trì. Hiện, Hà Nội đã có tổng cộng 1.918 trường hợp dương tính với COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.
Biến chủng Delta có thể gây ra các triệu chứng nhẹ hơn và thường không liên quan đến vi rút, khiến nhiều người có thể nghĩ đó là triệu chứng của bệnh dị ứng hoặc bệnh thông thường khác.
Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam điều phối, hạn chế tối đa chuyến bay đến sân bay Nội Bài, riêng đường bay giữa TPHCM - Hà Nội có thể khai thác dưới hai chuyến khứ, hồi/ngày.
Nhận xét về mức độ tăng trưởng của các nền kinh tế trong đại dịch, tờ Le Monde cho rằng quá trình phục hồi thương mại thế giới đã mang lại lợi ích cho một số ít quốc gia.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, đơn vị này vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giảm giá dịch vụ (phí) sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, sẽ giảm 30% giá vé hiện tại đang áp dụng cho đối tượng xe tải từ loại 2 trở lên.
Thế giới ngày nay không còn luân phiên giữa “bình yên” và “khủng hoảng” nữa, mà tồn tại trong trạng thái biến động liên tục từ bất bình thường này đến bất bình thường khác. Trong sự thay đổi không ngừng đó, tốc độ thích nghi của nền kinh tế trở nên quan trọng hơn so tốc độ tăng trưởng.