Tính đến sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận 1.146 người nhiễm bệnh (tăng 169 người so với chiều qua), 11 người tử vong. Theo Reuters, các ca nhiễm bệnh tồi tệ ở Iran, Ý và Hàn Quốc có mối liên quan đặc biệt. Hiện Hàn Quốc và Ý cũng đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp để giúp ngăn chặn sự lây lan của loại virus này trên toàn cầu.
Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), để xảy ra tình trạng 20 doanh nghiệp đường sắt lao đao như hiện nay bắt nguồn từ việc thiếu hợp tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Ngân sách đã có, vấn đề còn lại là Bộ Giao thông Vận tải cần họp với Cục Đường sắt và VNR để kí hợp đồng giải ngân vốn.
Ngày 25/2, Bộ GTVT cho biết, dự án đường sắt Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân đang được các cơ quan chức năng xem xét đánh giá lại để có thể đầu tư tiếp sau 9 năm dừng triển khai.
Sáng 26/2, bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 tại Việt Nam chính thức xuất viện, đồng nghĩa Việt Nam chính thức không còn ca dương tính với dịch bệnh này.
Bộ LĐTB&XH khuyến khích người lao động Việt Nam tại Daegu và Gyeongbuk yên tâm làm việc, hạn chế đi lại và không rời khỏi Hàn Quốc khi không cần thiết.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian điều trị bình quân cho một bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 20 ngày và cứ mỗi ngày một người bệnh cần có 12 bác sĩ, điều dưỡng phục vụ nên chỉ cần có trên 1.000 người nhiễm bệnh thì không thể tìm đủ y bác sĩ và TP HCM sẽ “vỡ trận”.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa thống nhất tổ chức thu phí dự án BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), theo phương án đặt thêm một trạm thu phí mới trên tuyến tránh Cai Lậy để thu phí hoàn vốn cho dự án.
Nhà Trắng ngày 24/2 đã gửi tới các nhà lập pháp Mỹ một kế hoạch khẩn cấp trị giá 2,5 tỉ USD để đối phó với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Phiên tòa mở tại TAND Hà Nội. Bị can Trương Duy Nhất bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Do cảnh báo dịch COVID-19 đã được nâng lên mức "nghiêm trọng", Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo sẽ chuyển trụ sở công tác tới thành phố Daegu, một trong hai "ổ dịch" COVID-19, đang gia tăng mạnh tại nước này, từ ngày 25/2.