Trong tuần từ 17 đến 23/8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 21 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, bao gồm những tên tuổi lớn như Vingroup, Đường Quảng Ngãi, Chứng khoán SHS, ...
Trong tuần từ 9/8 đến 13/8, nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa. Cổ phiếu NVB tiếp tục dẫn đầu về tăng giá, đồng thời cũng ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp.
Mặc dù VN-Index gặp khó trước ngưỡng cản 1.370 điểm, các cá nhân trong nước vẫn có tuần mua ròng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Quy mô mua ròng đạt 4.869 tỷ đồng, với giao dịch tập trung ở nhóm bất động sản, dịch vụ tài chính và ngân hàng.
Sau thông tin liên quan nhập khẩu vắc xin COVID-19 Sputnik V về Việt Nam, cổ phiếu VMD của Y Dược phẩm Vimedimex tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp. Theo tìm hiểu, đây là công ty có quy mô doanh thu hàng đầu trong số các đơn vị ngành dược phẩm niêm yết trên sàn. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 và 2020 vượt 18.000 tỷ đồng.
Trong tuần tăng điểm thứ 3 của VN-Index (9 - 13/8), khối ngoại đảo chiều bán ròng trên 2.180 tỷ đồng sau nhiều tuần mua gom. Động thái chốt lời được ghi nhận mạnh nhất ở nhóm dịch vụ tài chính, với tâm điểm là giao dịch bán ròng 970 tỷ mã SSI của Chứng khoán SSI.
Nếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công, Chứng khoán SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 9.860 tỷ đồng, tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.
Trong phiên cuối tuần, VN-Index chứng kiến những nhịp rung lắc mạnh trước khi bất ngờ tăng điểm trở lại trong phiên ATC. Khối ngoại duy trì vị thế bán ròng, với tâm điểm chốt lời hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu SSI và VHM.
Thông tin công bố mới đây, công ty quản lý quỹ từ Đài Loan - Fubon FTSE Vietnam ETF đã gửi đơn lên Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính (Financial Supervision and Administration Commission) bổ sung vốn đợt thứ hai.
Trong phiên VN-Index tiếp tục điều chỉnh hơn 5 điểm, nhà đầu tư cá nhân là bên mua ròng duy nhất gần 899 tỷ đồng tên HOSE. Giao dịch tập trung phần lớn ở nhóm bất động sản với tâm điểm là giao dịch mua ròng gần 190 tỷ đồng cổ phiếu DIG.
Trong phiên VN-Index tiếp đà điều chỉnh, NĐT cá nhân là bên duy nhất xuống tiền nâng đỡ thị trường, bất chấp áp lực bán ròng từ khối tự doanh, tổ chức trong nước và khối ngoại.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, chỉ báo RSI và MACD đang dần phát đi tín hiệu xấu. Như vậy chỉ số VN30 sẽ khó giữ được vùng 1.477 - 1.480 và tiếp tục hướng về vùng 1.460 điểm.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN-Index nhiều khả năng vẫn duy trì dao động trong biên độ hẹp khi dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu dịch chuyển khỏi các cổ phiếu tăng nóng để tìm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu có câu chuyện như đầu tư công, chứng khoán, ngân hàng...
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: BSR (Lọc Hóa dầu Bình Sơn), TCM (Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công) và FCN (Fecon).
Trong phiên thứ hai VN-Index điều chỉnh, khối ngoại duy trì bán ròng trên 143 tỷ đồng tại sàn HOSE. Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số của rổ VN30 giảm tới 10,85 điểm, mạnh hơn đà giảm của VN-Index.
Thị trường có phiên giảm thứ hai sau chuỗi tăng giá 9 phiên liên tiếp. Áp lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên kèm thanh khoản cao là điều cần lưu ý. Tuy nhiên, điểm tích cực là chỉ số vẫn giữ được mốc 1.350 điểm.
Trong kỳ đánh giá tháng 8, Morgan Stanley Capital International đã thêm mới 4 cổ phiếu vào danh mục MSCI Frontier Markets, trong đó có CTG của Việt Nam. Thay đổi trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9 tới đây.
Thống kê giao dịch của NĐT tổ chức trong nước, nhóm này có chuỗi mua ròng 10 phiên liên tiếp từ ngày 30/7 đến ngày 11/8. Về giá trị cụ thể, tự doanh bán ròng 1.128 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 769 tỷ đồng.
Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2025, đạt gần 58.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tiếp đó là MB, Techcombank, HDBank, ACB, Sacombank, SHB.