Theo dự báo của các công ty chứng khoán, phiên tăng tốt hôm nay có sự ủng hộ của thanh khoản, là bước đệm cho VN-Index tiếp tục trở về ngưỡng kháng cự 1.250 điểm.
Ước tính 3 doanh nghiệp "họ Vin" đã tăng hơn 27.640 tỷ đồng vốn hóa trong phiên hôm nay. Mức tăng này ngang ngửa quy mô vốn hóa của Chứng khoán VNDirect hay lớn hơn quy mô một số doanh nghiệp bất động sản như Nhà Khang Điền, Kinh Bắc, Viglacera, Phát Đạt, ...
Cổ phiếu “họ Vin” duy trì vị thế đầu tàu dẫn dắt đến cuối phiên với mức đóng góp hơn 6,8 điểm cho VN-Index. Trong đó, VIC và VRE cùng đóng cửa trong sắc tím trần, VHM tăng 6,7% lên 45.550 đồng/cp. Thanh khoản của các mã này phiên hôm nay gấp 4 - 5 lần thanh khoản trung bình 20 phiên, cho thấy sự tham gia của dòng tiền lớn.
Kết phiên sáng 19/2, giá cổ phiếu BCA tăng lên 16.600 đồng/cp, mức đỉnh 28 tháng và còn thấp hơn 12% so với đỉnh lịch sử 18.900 đồng/cp đạt được vào giữa tháng 9/2021.
Báo cáo đánh giá gần nhất của MSCI và FTSE trong năm 2023 chỉ ra, Việt Nam còn thiếu nhiều tiêu chí và cần phải cải thiện để sớm được nâng hạng thị trường.
Theo BSC Research, bên cạnh các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30-Index do HOSE ban hành, các cổ phiếu khác đáp ứng được tiêu chí thanh khoản, vốn hóa, tỷ lệ sở hữu nước ngoài cũng cần được lưu ý trong trường hợp thị trường Việt Nam được các tổ chức nâng hạng thị trường.
Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, thị trường 2024 sẽ có thêm nhiều bước chuyển tích cực, mạnh mẽ, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.
Một số quỹ do Dragon Capital quản lý đạt tăng trưởng dương trong tháng 1, gồm DCDE, DCDS và VEIL. Tuy nhiên, hiệu suất đạt thấp hơn so với đà tăng của VN-Index (3%).
Theo dự báo của các công ty chứng khoán, hiện tại VN-Index vẫn đang trong quá trình lấp gap 1.200 – 1.215, vì vậy trong những phiên tới có thể xảy ra rung lắc trước ngưỡng kháng cự 1.215.
Theo phong thủy, ngũ hành, 2024 là năm tốt cho các mệnh Hỏa, Mộc, Thổ. Một số lĩnh vực được dự báo khả quan dựa trên góc độ này kể đến như hóa chất, dầu khí, nhiệt điện, công nghệ thông tin, bán lẻ, thực phẩm - tiêu dùng thiết yếu, dệt may...
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo kết quả về việc thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi trước ngày 30/6.
Lumen Vietnam dự báo 2024 là năm đầy hứa hẹn của TTCK, song vẫn có những biến động trong 6 tháng đầu tiên. Về chiến lược đầu tư, quỹ ngoại đang quan tâm đến các lĩnh vực tài chính, bất động sản, năng lượng, hàng tiêu dùng thiết yếu.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.