Nhận định thị trường chứng khoán tuần 24 - 28/7: Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp cận ngưỡng kháng cự 1.200 trong những phiên tới.
Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư cá nhân dứt chuỗi 4 tuần mua ròng liên tục, thay vào đó họ bán ròng 1.743 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh, các cá nhân trong nước rút ròng 1.569 tỷ đồng.
Cổ phiếu VPB tăng tốt nhất toàn ngành tuần qua, với thanh khoản bùng nổ, đạt hơn 3.600 tỷ đồng, cao hơn 80% so với tuần trước đó. Khối ngoại đã bàn ròng 269 tỷ đồng cổ phiếu MSB, 160 tỷ đồng cổ phiếu VPB và 130 tỷ đồng CTG.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố xử phạt hành vi thao túng giá hai cổ phiếu FRM và ABR với ông Trần Việt Thắng. Theo tìm hiểu ông Thắng là người từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp.
Trong bối cảnh thị trường giằng co, khối ngoại đã tranh thủ mua ròng trên 1.000 tỷ đồng trong 3 phiên đầu tuần. Tính chung cả tuần, NĐT nước ngoài đã mua ròng hơn 1.350 tỷ đồng, VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn nhất với giá trị 514,1 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với giá trị 387,8 tỷ đồng.
Kết thúc quý II, Chứng khoán DSC báo lãi sau thuế đạt 44,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,1 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56,1 tỷ đồng, tăng 478,4% so với cùng kỳ.
Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) cho biết trong quý II, giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân chính làm cho doanh thu môi giới giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, với nhận định tình hình kinh tế cần thêm nhiều thời gian để phục hồi, công ty khá thận trọng đối với hoạt động từ doanh, dẫn đến doanh thu mảng này giảm.
Ông Trần Việt Thắng (Địa chỉ: 58 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) đã có hành vi thao túng giá hai cổ phiếu FRM và ABR và thu lợi bất chính 87,2 triệu đồng.
Giao dịch khối ngoại hôm nay (21/7) trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 98 tỷ đồng, nhưng bán ròng với khối lượng hơn 9,1 triệu đơn vị cổ phiếu.
Thời điểm cuối quý II, tổng giá trị tài sản TVB đạt 946,2 tỷ đồng, giảm 53,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay hoạt động giao dịch ký quỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục 52,9 tỷ đồng, giảm 85,7% so với con số đầu năm.
Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu và lợi nhuận gấp lần lượt 3,5 lần và 4,5 lần cùng kỳ năm trước. Công ty đã phát sinh đầu tư cổ phiếu trong quý vừa qua.
Kết thúc quý II, Chứng khoán APEC báo lãi sau thuế 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 362,7 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 46,1 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lỗ 304,3 tỷ đồng.
Chứng khoán KIS Việt Nam (KISVN) công bố báo cáo tài chính riêng quý II với kết quả chuyển lỗ cùng kỳ năm trước sang lãi trên trăm tỷ đồng nhờ giảm đáng kể các khoản chi phí.
Trong bối cảnh các mảng kinh doanh không đem lại nhiều lợi nhuận như môi giới, cho vay margin, việc đem danh mục tự doanh nắm giữ nhiều năm trước đó chốt lời giúp Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã: CTS) đạt lợi nhuận đột biến trong quý II/2023.
Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) cho biết trong quý II vừa qua, doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và hoạt động môi giới chứng khoán đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do là tác động tiêu cực của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Kết thúc quý II, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận doanh thu và chi phí hoạt động gần tương tự mức ở cùng kỳ năm ngoái. Cho vay margin đạt 13.502 tỷ đồng, chiếm 65,7% tổng tài sản công ty.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, dù xu hướng tăng của VN-Index vẫn được duy trì, thị trường có thể đối mặt với các nhịp rung lắc, giằng co khi tiến sát vùng kháng cự quan trọng quanh 1.800 điểm.