Ngày 28/12, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lí giá thuốc, Cục Quản lí dược, Bộ Y tế đã bị bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX nhận định ông Son là bị cáo đầu vụ về tội vi phạm qui định về quản lí, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, có vai trò quan trọng nhất trong thương vụ AVG.
Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín 7 - 8 năm tù do có tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Đào Anh Kiệt không được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thấy sai nhưng vẫn làm
Trong phiên xét xử ngày thứ hai, ông Nguyễn Hữu Tín đã trả lời chất vấn của các luật sư xoay quanh vấn đề trách nhiệm của ông trong việc kí quyết định giao đất tại khu đất số 15 Thi Sách.
Khu đất vàng ở 15 Thi Sách có giá trị quyền sử dụng đất hơn 802 tỉ. Vũ Nhôm hợp tác xây dựng cao ốc 18 tầng với tổng chi phí 717,9 tỉ. Hậu quả thiệt hại sau vụ án là 6,7 tỉ
Ông Ngô Văn Tuấn, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – người từng bị Thủ tướng kỷ luật cách chức tháng 1-2018 do "nâng đỡ không trong sáng" hiện đang làm tổ trưởng tổ giúp việc tại UBND tỉnh này lại có đơn xin chuyển công tác.
Mặc dù, cáo trạng không buộc bị cáo Nguyễn Hữu Tín phải có trách nhiệm dân sự trong vụ án nhưng trước phiên tòa, gia đình bị cáo Tín đã nộp 1,5 tỉ đồng để tạm ứng khắc phục hậu quả vụ án.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Tại phiên xét xử sáng ngày 26/12, ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM thừa nhận “Tôi biết tôi sai rồi, tôi chấp nhập cáo buộc, không oan sai".
Báo cáo của Ban Tổ chức TƯ cho biết, trong năm 2019 đã phê duyệt qui hoạch 184 cán bộ chiến lược khóa XIII và trong năm 2020 sẽ tiếp tục hoàn thiện qui hoạch Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tại phiên toà MobiFone mua AVG ngày 24/12, khi nói lời sau cùng trước khi nghị án, các nguyên lãnh đạo MobiFone đều xin được hưởng khoan hồng của pháp luật, có một bản án hợp lí để sớm trở về gia đình, xã hội.
Trước mức án đề nghị của viện kiểm sát, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xin giảm nhẹ. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xin một cơ hội được sống trước đề nghị bị tử hình.
Là người đầu tiên trình bày lời sau cùng tại phiên sơ thẩm mở tại TAND Hà Nội, cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son thừa nhận: "Bị cáo phải trả cái giá đắt, nhận hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng và chính quyền.
Đây là quan điểm của đại diện viện kiểm sát trong quá trình đối đáp với các luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Cụ thể, quá trình điều tra, ông Son nhiều lần đề nghị gia đình nộp lại tiền ông nhận hối lộ nhưng không được đồng ý.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.