Sáng 22.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trì phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng khép lại sau 14 ngày xét xử, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên án 13 năm tù giam cho tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng ngày 22/1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù giam với tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (Nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", chung thân về tội "Tham ô tài sản"; tổng mức án phải lĩnh là chung thân.
Nói về vụ xét xử Đinh La Thăng và 21 bị cáo, thẩm phán Trương Việt Toàn nói HĐXX phải xét toàn diện, kể cả quá trình cống hiến của các bị cáo để có được bản án mang tính răn đe.
Trước đó, Hội đồng xét xử đã dành 2 giờ đồng hồ đọc bản luận tội các bị cáo, qua đó xác định bị cáo Đinh La Thăng có vai trò chỉ đạo xuyên suốt tại vụ án xảy ra tại PVN và PVC.
Trước đó, bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm người đứng đầu, thừa nhận sai phạm trong việc chỉ định PVC làm tổng thầu mà không qua HĐTV. Tuy nhiên ông Thăng không thừa nhận trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới ký kết hợp đồng 33, không nhận trách nhiệm trong việc để PVC chi và sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích.
Cơ quan xét xử sẽ tuyên bản án sơ thẩm với ông Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Sau vụ án này, ông Thăng sẽ tiếp tục là bị cáo trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của PVN tại OceanBank.
Liên tục truy vấn trách nhiệm để xảy ra các vụ vi phạm kinh doanh gas trái phép, Bộ trưởng Bộ Công thương đã phê bình cục trưởng Cục Quản lý thị trường.
Trong phần trình bày của mình, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói vợ cùng ba con, bé út 6 tuổi, đang sống ở Đức. Thương vợ chăm con trong hoàn cảnh vất vả, ông mong HĐXX sau khi kết thúc vụ án cho "sang bên đó để có điều kiện chăm sóc con".
"Hôm nay đứng trước tòa nói lời sau cùng và đối diện với án phạt, bị cáo cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, các thế hệ lao động dầu khí, xin lỗi ngành giao thông, xin lỗi nhân dân TP HCM".
Các đại diện Viện kiểm sát phản bác một loạt những vấn đề các luật sư bào chữa đưa ra tại phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm diễn ra chiều nay (ngày 16/1).
Theo Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, vụ án liên quan đến ông Vũ "nhôm", các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng không thụ lý, xử lý mà đang thuộc thẩm quyền điều tra xử lý của cơ quan trung ương.
Trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng lấy dẫn chứng, “Tất cả những anh ngồi đây, từ anh Thực (bị cáo Phùng Đình Thực) trở xuống đều do bị cáo ký bổ nhiệm. Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm được".
Cụ thể, thời điểm tháng 6/2017, tại biên bản lấy lời khai của ông Vũ Huy Quang, Nguyên TGĐ PV Power thể hiện việc ông này biết rõ vấn đề thiếu các hồ sơ quan trọng khi ký kết hợp đồng EPC 33.
Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX tìm một tội danh phù hợp cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh vì tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" không đúng bản chất khách quan, không tương xứng với những gì đã xảy ra.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.