|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine được ký kết

21:48 | 22/07/2022
Chia sẻ
Thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã được ký kết sau nhiều tháng đàm phán, mở ra cơ hội giải quyết khủng hoảng lương thực đang đe dọa cuộc sống hàng chục triệu người.

Máy thu hoạch ngũ cuộc tại khu vực tỉnh Odessa hôm 4/7. (Ảnh: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images).

Theo RT, một thỏa thuận nhằm dỡ bỏ cấm rào cản cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đã được ký kết tại cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/7. 

Hoạt động xuất khẩu lúa mì từ Ukraine, nhà sản xuất đứng thứ hai trên thế giới, đã bị gián đoạn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau là nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.

Kiev và một số quan chức phương Tây cáo buộc Moscow có ý chặn đường vận chuyển ngũ cốc bằng cách phong tỏa các cảng dọc Biển Đen. Ngược lại, Nga khẳng định rằng phía Ukraine đã khiến việc xuất khẩu trở nên bất khả thi bằng cách rải mình xung quanh các cảng, bao gồm cả Odessa. 

Vào tháng 3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc vận chuyển lúa mì từ cả Nga và Ukraine có thể dẫn đến "một cơn bão nạn đói và sự đổ vỡ của hệ thống lương thực toàn cầu".

Ông cho biết 45 nước châu Phi và nhiều quốc gia kém phát triển nhận ít nhất 1/3 lượng lúa mì từ Nga hoặc Ukraine. Trong số đó, 18 nước có tỷ trong nhập khẩu từ hai quốc gia trên lên tới hơn 50%.

Minh Quang