|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh tạo ra thiếu hụt giả tạo về lương thực và năng lượng

14:19 | 09/07/2022
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Lavrov, cái giá cho những hành động như vậy của phương Tây chủ yếu rơi vào các quốc gia và bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nhất, đánh vào người tiêu dùng trung bình, kể cả người dân phương Tây.

Theo những điểm chính trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm G20 thì Mỹ và các đồng minh đã tạo ra sự thiếu hụt giả tạo trong các lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng, buộc châu Âu và phần còn lại của thế giới phải từ bỏ năng lượng giá rẻ phù hợp của Nga.

Ông Lavrov viết: “Mỹ và các đồng minh đang tạo ra một vòng căng thẳng mới bằng cách áp đặt rộng rãi các phương pháp ra lệnh trong các mối quan hệ kinh tế và thương mại cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Theo Bộ trưởng Lavrov, cái giá cho những hành động như vậy của phương Tây chủ yếu rơi vào các quốc gia và bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nhất, đánh vào người tiêu dùng trung bình, kể cả người dân phương Tây.

Trước đó, ông Lavrov ngày 8/7 cho biết Nga cho thấy sẵn sàng thực hiện tất cả các cam kết về việc cung cấp các sản phẩm năng lượng giá rẻ, dầu và khí đốt tự nhiên.

Ông Lavrov nói sau cuộc họp các ngoại trưởng G20: “Chúng tôi cho thấy rằng chúng tôi sẵn sàng tôn trọng tất cả các cam kết của LB Nga về việc cung cấp các nguồn năng lượng giá rẻ và hợp lý, hydrocacbon, dầu và khí đốt tự nhiên”.

Đồng thời, Mỹ đang cố buộc cả thế giới, kể cả châu Âu, từ bỏ các nguồn năng lượng rẻ hơn và chuyển sang các nguồn năng lượng đắt tiền hơn.

Như Bộ trưởng Lavrov lưu ý, Nga sẵn sàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình về việc cung cấp năng lượng giá rẻ.

Ông nói: “Mặc dù Mỹ đang tích cực phản đối điều này, buộc châu Âu và phần còn lại của thế giới phải từ bỏ các nguồn năng lượng sẵn có này và chuyển sang các nguồn tài nguyên đắt hơn nhiều”.
 

Duy Trinh