|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (6/8): Mỹ tuyên bố Trung Quốc là 'kẻ thao túng tiền tệ', chiến tranh thương mại bước vào giai đoạn mới

19:35 | 06/08/2019
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố liệt Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ. Đây là dấu hiệu cho thấy thương chiến Mỹ - Trung đã đi vào giai đoạn bất ổn mới.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (6/8), vào lúc 17h54 giờ Việt Nam có 2/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 8 cặp còn lại tăng điểm.

1

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong khi đó, cặp GBP/JPY tăng cao nhất với mức tăng 0,87% và cặp EUR/GBP giảm nhiều nhất với mức giảm 0,46%.

1

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

1

Mỹ tuyên bố Trung Quốc thao túng tiền tệ, chiến tranh thương mại leo thang hơn nữa

Theo Reuters, đồng CNY đã ổn định trở lại vào hôm nay sau khi lao dốc trong đêm qua. Tuy nhiên, một ngày sau khi nhà đầu tư bán tháo đồng nội tệ của Trung Quốc do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, tâm lí thị trường vẫn còn khá mong manh.

Đồng CNY ở thị trường nước ngoài tiếp tục nới rộng đà sụt giảm của ngày hôm trước và trong khoảng thời gian ngắn, nó đã rơi xuống mức 7,1382. Đây là mức thấp nhất kể từ khi đồng nội tệ của Trung Quốc được đưa vào giao dịch trên thị trường quốc tế năm 2010.

Đồng CNY đã rơi xuống mức thấp nhất trong 11 năm vào đầu ngày 6/8, "mấp mé" mốc 7,0699 CNY đổi một USD.

Trong một động thái mang tính biểu tượng, vào ngày 5/8, Bắc Kinh đã lần đầu tiên cho phép đồng nội tệ rơi xuống ngưỡng 7 CNY/USD kể từ cuối năm 2008.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế suất 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, chấm dứt thỏa thuận "hòa hoãn" kéo dài một tháng.

Các nhà phân tích nhận thấy hành động của Trung Quốc là một dấu hiệu chỉ ra rằng họ sẽ không nhượng bộ và cuộc chiến tranh thương mại vốn đã ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ đây.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố vào hôm qua rằng Chính phủ Mỹ đã xác định Trung Quốc đang thao túng tiền tệ và Washington sẽ cùng Quĩ Tiền tệ Quốc tế loại bỏ hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ phía Bắc Kinh.

"Tổng thống Trump đã áp rất nhiều thuế đối với Trung Quốc, chúng tôi không chắc ông ấy còn có thể làm thêm điều gì sau khi tuyên bố Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ", ông Takuya Kanda, tổng quản lí bộ phận nghiên cứu tại Gaitame.Com Research Institute (Tokyo), cho hay.

"Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã bước sang giai đoạn mới và chúng tôi đang không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dạng bất ổn này sẽ khiến đồng CNY yếu đi cũng như khiến đồng bạc xanh sụt giảm so với đồng JPY".

Đồng JPY, một loại tài sản có độ an toàn cao thường được chú ý trong thời điểm thị trường hỗn loạn và căng thẳng chính trị gia tăng, đã chạm mức cao nhất trong 7 tháng là 105,53 đổi một USD trước khi giảm trở về mốc 106,37 trong phiên giao dịch đầy biến động vừa qua.

Đồng CHF, một đồng tiền tệ có độ an toàn khác, cũng tăng gần 1% so với đồng USD trong tuần này. Nó đã đạt ngưỡng cao nhất trong 6 tuần là 0,97 CHF/USD.

Đồng EUR không thay đổi nhiều so với đồng bạc xanh, ghi nhận ở mức 1,1206.

Yên Khê