|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 4/10: Dịch tả heo châu Phi diễn ra phức tạp ở Quảng Trị, ngành sữa chịu áp lực hội nhập

17:33 | 04/10/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin bệnh dịch tả heo châu Phi tại Quảng Trị diễn biến phức tạp. Ngành sữa trước áp lực hội nhập: Thay đổi hoặc bị đánh bại bởi sữa ngoại.

Ngành sữa trước áp lực hội nhập: Thay đổi hoặc bị đánh bại bởi sữa ngoại

Tại hội nghị về triển vọng ngành sữa diễn ra vào ngày 24/9 tại Hà Nội, ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cho biết hầu hết ông lớn trong ngành sữa như New Zealand hay Australia đều thuộc nhóm nước đã kí hiệp định CPTPP hay EVFTA.

"Sữa, đường được coi là hai ngành có thế yếu của Việt Nam khi tham gia hội nhập. Nếu chúng ta mở cửa quá nhanh sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh.

Thịt heo, dầu thô - hai hàng hóa đặc biệt quan trọng của Trung Quốc

Theo South China Morning Post, thịt heo đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa, kinh tế và chính trị ở đất nước tỉ dân. Đó là lí do tại sao, trong khi các nước khác dự trữ dầu mỏ và hoa màu, Trung Quốc lại ưu tiên dự trữ thịt heo.

Trung Quốc sản xuất và tiêu thụ hơn một nửa sản lượng thịt heo toàn cầu, đồng thời chính phủ Trung Quốc và chính quyền địa phương đã bắt đầu duy trì kho dự trữ thịt heo chiến lược kể từ những năm 1970.

Bệnh dịch tả heo châu Phi tại Quảng Trị diễn biến phức tạp

Bệnh dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh, tốc độ phát sinh ca bệnh mới hàng ngày tăng cao…

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, hiện tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Vinamilk muốn tăng ít nhất gấp đôi lượng sữa xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2020

Theo Bloomberg, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) dự kiến xuất khẩu lô sữa sang Trung Quốc vào giữa tháng 10 với mục tiêu khai thác thị trường tiêu thụ sữa lớn thứ hai thế giới để thúc đẩy tăng trưởng.

Mặt hàng sữa của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi hai nước chính thức đạt được thỏa thuận vào tháng 4. Trước đó, Việt Nam chỉ được phép xuất khẩu những sản phẩm không phải sữa tươi như hoa quả, sữa đậu nành… sang Trung Quốc.

Trung Quốc đóng cửa điện than để 'bảo vệ trời xanh', giảm khói bụi ô nhiễm

Thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) ngày 30/9 yêu cầu mọi địa phương phải dừng hoạt động tất cả nhà máy điện có năng suất dưới 50.000 kilowatt.

Những nhà máy lớn hơn với năng suất lên đến 100.000 kilowatt nhưng nằm trong vùng có lưới điện quy mô lớn hoặc đã hết hạn hoạt động cũng buộc phải đóng cửa, theo Reuters.

H.Mĩ

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.