Thị trường đang bước vào nhịp biến động hẹp, lình xình chưa có xu hướng rõ ràng. Khả năng cao thị trường sẽ còn giằng co đi ngang trong ngắn hạn. Nhà đầu tư tiếp tục tận dụng các nhịp rung lắc để tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp cho mục tiêu trung dài hạn.
Phiên giao dịch ngày 13/6, VN-Index tăng gần 10 điểm nhờ động lực của nhóm trụ vào nửa cuối phiên. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE với cao nhất là ROS.
Sau khi “dửng dưng” trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim, các thị trường chứng khoán Châu Á biến động không rõ rệt sau phiên giao dịch mờ nhạt của chứng khoán Mỹ do các nhà đầu tư đợi quyết định của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/6 không thay đổi nhiều sau khi Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ký một thỏa thuận nhằm thiết lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ hai nước. Tuy nhiên chuyên gia dự báo sẽ có tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm nay.
Còn ít ngày nữa World Cup 2018 sẽ diễn ra. Trong không khí mong đợi, thị trường chứng khoán vẫn đang diễn ra đầy biến động. Nhưng liệu tháng World Cup, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp?
Thị trường chứng khoán chưa có xu hướng rõ ràng và có khả năng đảo chiều bất ngờ. Nhà đầu tư nên thận trọng trong việc sử dụng margin và giải ngân một phần trong các phiên giảm điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến khác nhau trong phiên 12/6 khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra tại Singapore.
Phiên giao dịch ngày 12/6, VN-Index giảm hơn 18 điểm trước áp lực bán tăng cao toàn thị trường. Khối ngoại bán ròng trên HOSE, tập trung vào VIC hơn 300 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán 12/6, VN-Index giảm hơn 18 điểm bên cạnh HNX-Index, UPCoM-Index cũng giảm điểm. Ghi nhận đây là phiên đầu tiên VN-Index trong sắc đỏ từ tháng 6.
Phiên giao dịch ngày 11/6, VN-Index kết phiên sát tham chiếu với nhiều mã có sắc đỏ. Khối ngoại bán ròng trên HOSE, tiếp tục tập trung vào chứng chỉ quỹ nội E1VFVN30.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.