|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tập đoàn mẹ của Google giảm tốc độ tuyển dụng, rút dần các khoản đầu tư để đối phó đại dịch.

22:51 | 16/04/2020
Chia sẻ
Nền kinh tế toàn cầu đang tổn thương trước đại dịch và đương nhiên Alphabet cũng chịu những tác động lớn, khiến họ buộc phải thay đổi chính sách hoạt động.

Alphabet, công ty mẹ của Google, đang rút dần các khoản đầu tư trong năm 2020, theo CNBC. Ngoài ra, công tác tuyển dụng nhân sự mới của công ty cũng sẽ chậm lại trong thời gian tới.

"Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm để giảm tốc độ tuyển dụng mới, đồng thời tập trung vào các hoạt động cốt lõi ở một số khu vực chiến lược, nơi các doanh nghiệp và người dùng dựa vào Google để phát triển, qua đó Google có thể đóng góp vào thành công của họ", CEO Sundar Pichai nói trong một bài phát biểu trước các nhân viên.

Công ty mẹ Google làm chậm tốc độ tuyển dụng, dần rút lại các khoản đầu tư đối phó đại dịch. - Ảnh 1.

CEO Sundar Pichai thông báo tập đoàn Alphabet sẽ đánh giá kĩ lại các khoản đầu tư. Ảnh: CNBC.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, CEO Alphabet thông báo tập đoàn sẽ đánh giá lại các khoản đầu tư một cách kĩ lưỡng, bao gồm các mảng trung tâm dữ liệu, máy móc cơ khí, marketing và du lịch.

Năm ngoái, Alphabet đã tuyển 20.000 nhân viên và tập đoàn từng nói họ sẽ tiếp tục tuyển con số tương tự trong năm 2020. Dù vậy, hiện tại mới có 4.000 nhân viên mới chính thức làm việc tại công ty. Số còn lại sẽ bắt đầu công việc trong thời gian kế tiếp.

Thông báo phát đi trong bối cảnh nhiều công ty toàn cầu đang đối mặt những thách thức lớn trong mùa dịch COVID-19. Theo một nguồn tin từ CNBC thì Alphabet đã hủy các chương trình đào tạo cho nhân viên thời vụ và nhà thầu, lực lượng chiếm một nửa số nhân sự của công ty.

Công ty mẹ Google làm chậm tốc độ tuyển dụng, dần rút lại các khoản đầu tư đối phó đại dịch. - Ảnh 2.

Alphabet và Google không tránh khói vòng xoáy tác động của dịch bệnh. Ảnh: CNBC.

"Giống như cuộc khủng hoàng tài chính năm 2008, nền kinh tế toàn cầu đang tổn thương Alphabet và Google không phải ngoại lệ. Chúng ta sống chung trong một hệ sinh thái kinh tế và nhiều người đang chịu những tác động nặng nề từ dịch bệnh", CEO Pichai khẳng định.

Dù đang gặp khó khăn nhưng Google đã cam kếtdành 800 triệu USD để hỗ trợ chống dịch. Tập đoàn sẽ giải ngân dưới hình thức tiền mặt, tín dụng quảng cáo và các dịch vụ điện toán đám mây.

Tiểu Phượng