|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tập đoàn điện lực lớn nhất Bồ Đào Nha tái cơ cấu

09:52 | 15/03/2019
Chia sẻ
Energias de Portugal (EDP) có kế hoạch bán một số tài sản để tài trợ cho kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của mình, lên tới 12 tỷ euro vào năm 2


Tập đoàn Bồ Đào Nha đã quyết định đẩy nhanh "chương trình tái cơ cấu tài sản" của mình, sẽ mang lại khoảng 4 tỷ euro, và những tháng tới sẽ bán các khoản đầu tư được phi chiến lược, bao gồm các nhà máy nhiệt điện ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với giá hơn 2 tỷ euro.

EDP đã sửa đổi kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là ở Mỹ, Brazil và châu Âu, tập đoàn này cho biết trong kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2019-2022 trình bày trước các nhà đầu tư và giới truyền thông ngày 12/3.

Cho đến năm 2022, các khoản đầu tư hàng năm của EDP sẽ đạt 2,9 tỷ euro, so với 1,8 tỷ euro đã được lên kế hoạch trước đó.

Gần 75% số tiền này sẽ được phân bổ cho các dự án năng lượng sạch, do đó tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của tập đoàn đạt 90% vào năm 2030, so với 66% hiện nay, CEO của tập đoàn EDP Antonio Mexia giải thích.

Tối 11/3, EDP đã công bố lợi nhuận ròng năm 2018 giảm 53% xuống còn 519 triệu euro, do tác động của các biện pháp pháp lý và thuế ở Bồ Đào Nha.

Tập đoàn điện lực lớn nhất Bồ Đào Nha tái cơ cấu - Ảnh 1.

Trong năm 2018, tập đoàn này lỗ 18 triệu euro trong hoạt động tại Bồ Đào Nha, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu quá trình tư nhân hóa EDP năm 1997.

Trong khi đó, công ty con chuyên về năng lượng tái tạo, EDP Renovaveis, của tập đoàn này đã ghi nhận lợi nhuận tăng 14% lên tới 313 triệu euro.

EDP, tập đoàn năng lượng lớn nhất Bồ Đào Nha, hiện đang là mục tiêu của một cổ đông lớn nhất, công ty nhà nước Trung Quốc Three Gorges (CTG). CTG muốn kiểm soát hoàn toàn tập đoàn này.

Trung Quốc ra sức thâu tóm nền kinh tế Bồ Đào NhaTrung Quốc ra sức thâu tóm nền kinh tế Bồ Đào Nha Massimo Zanetti hoàn tất việc mua lại Cafés Nandi của Bồ Đào Nha Massimo Zanetti hoàn tất việc mua lại Cafés Nandi của Bồ Đào Nha

H.Phan

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.