|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Massimo Zanetti hoàn tất việc mua lại Cafés Nandi của Bồ Đào Nha

09:03 | 09/03/2019
Chia sẻ
Tập đoàn Massimo Zanetti, Italy cho biết họ đã kí kết một thỏa thuận mua lại Cafés Nandi của Bồ Đào Nha với mục đích thúc đẩy sản xuất cà phê ở quốc gia này.
Massimo Zanetti hoàn tất việc mua lại Cafés Nandi của Bồ Đào Nha  - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Là nơi sản xuất và bán cà phê của nhiều thương hiệu, gồm Zegafredo, Boncafe và Kauai – Tập đoàn Massimo Zanetti cho biết việc mua lại Cafés Nandi sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê viên nén ở châu Âu và mở rộng cung cấp cho các nhà hàng và quán bar.

Cà phê viên nén là phân khúc phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực cà phê, ngay cả ở các thị trường lớn như Italy và Bồ Đào Nha.

"Tôi tự hào rằng chúng tôi đã hoàn thành việc mua lại Cafés Nandi - có trụ sở tại Amadora, gần Lisbon. Điều này cho phép chúng tôi mở rộng địa điểm sản xuất hiện có và tăng gấp đôi công suất trong năm 2019, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở châu Âu. Nhà máy mới sẽ được trang bị công nghệ tiên tiến để đối mặt với những thách thức mới và đạt được các mục tiêu mới", ông Massimo Zanetti, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn, cho biết.

Được thành lập vào năm 1960, Cafés Nandi là công ty cà phê đầu tiên của Bồ Đào Nha đạt được các tiêu chuẩn môi trường do Liên minh châu Âu (EU) đặt ra.

Với việc mua lại Cafés Nandi – công ty hoạt động trong phân khúc dịch vụ thực phẩm dưới thương hiệu Nandi, Massimo Zanetti sẽ nhanh chóng gia tăng số lượng khách hàng của mình.

Tăng chế biến sâu để nâng cao giá trị cà phêTăng chế biến sâu để nâng cao giá trị cà phê Quán cà phê thân thiện môi trường lên ngôiQuán cà phê thân thiện môi trường lên ngôi Cà phê Việt: Loay hoay với Cà phê Việt: Loay hoay với 'lượng' và 'chất'

Ngọc Ánh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.