|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tắng trưởng GDP

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng chậm nhất trong 6 năm

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng chậm nhất trong 6 năm

Tăng tưởng GDP của Ấn Độ trong quí 2/2019 rơi về mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ khi ông Narendra Modi được bầu làm thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014 nhờ cam kết đưa đất nước trở thành một cường quốc toàn cầu.
Thời sự -07:52 | 01/09/2019
Bloomberg: Việt Nam là người thắng cuộc trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Bloomberg: Việt Nam là người thắng cuộc trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Trong cuộc đua thu hút những doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm hoạt động thay thế giữa bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Việt Nam có hàng loạt lợi thế so với các đối thủ.  
Thời sự -10:46 | 12/12/2018
Đẩy nhanh tiến độ làm cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành

Đẩy nhanh tiến độ làm cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành

Đó là một trong những nhóm giải pháp được Quốc hội đề ra nhằm thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019...
Nhà đất -07:08 | 09/11/2018
CIEM: Tăng trưởng kinh tế năm 2018 có thể đạt mức 6,88%

CIEM: Tăng trưởng kinh tế năm 2018 có thể đạt mức 6,88%

Việt Nam bước vào quý III với những kỳ vọng và lo ngại đan xen, nhưng đã đạt được kết quả tốt trong quý III và dự báo sẽ đạt vượt mục tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2018.
Thời sự -07:58 | 18/10/2018
Tranh thủ ổn định vĩ mô để đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế

Tranh thủ ổn định vĩ mô để đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp quý III/2018 của Hội đồng tại Trụ sở Chính phủ.
Thời sự -21:54 | 28/09/2018
Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể vượt mục tiêu đạt trên 6,7%

Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể vượt mục tiêu đạt trên 6,7%

Sáng nay 30/8, khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018, Thủ tướng cho biết, 12/12 chỉ tiêu năm 2018 mà Quốc hội giao có thể đạt và vượt, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt, GDP đạt trên 6,7%.
Thời sự -13:50 | 30/08/2018
Tăng trưởng kinh tế sẽ không giảm tốc mạnh

Tăng trưởng kinh tế sẽ không giảm tốc mạnh

Không chỉ các động lực tăng trưởng cũ được giữ vững, mà một số động lực tăng trưởng mới đang xuất hiện trong năm 2018 như thép, xe có động cơ, dược, may mặc và đáng kể nhất là ngành lọc hóa dầu với dự án Nghi Sơn mới đi vào hoạt động.
Thời sự -21:56 | 17/08/2018
Dự báo nợ công năm 2020 tăng 40% so với 2017, vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng

Dự báo nợ công năm 2020 tăng 40% so với 2017, vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng

Theo dự báo, dư nợ công của Việt Nam có thể lên tới 4.287 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, bằng 62,58% GDP. 
Thời sự -11:27 | 15/08/2018
Tăng trưởng GDP Việt Nam 2018 có thể đạt 6,83%

Tăng trưởng GDP Việt Nam 2018 có thể đạt 6,83%

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội - Quốc gia dự báo tăng trưởng GDP 2018 đạt 6,83%, hoàn thành mục tiêu của Chính phủ là 6,7%. Trong đó, tăng trưởng quý III đạt 6,72% và qúy IV đạt 6,56%.
Thời sự -11:05 | 08/08/2018
Việt Nam tự vệ trước chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, từ điều hành VNĐ đến xuất khẩu

Việt Nam tự vệ trước chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, từ điều hành VNĐ đến xuất khẩu

Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất, Việt Nam đang tìm cách tự vệ trước cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thời sự -10:48 | 19/07/2018
VEPR: Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,8%

VEPR: Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,8%

Với mức tăng trưởng tích cực 6,79% của quý II và triển vọng kinh tế nửa sau cuối năm có thể xấu hơn, tuy nhiên, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 6,7% của năm 2018 vẫn khả thi.
Thời sự -16:22 | 11/07/2018
SSI Research: Tăng trưởng GDP chậm lại rõ nét

SSI Research: Tăng trưởng GDP chậm lại rõ nét

Tăng trưởng GDP quý II bắt đầu chững lại ở mức 6,79% sau khi đạt đỉnh 10 năm 7,45% hồi quý I. Sự giảm tốc nhanh của quý II tuy bất thường nhưng đã được giới chức và các chuyên gia dự đoán trước đó.
Thời sự -15:03 | 06/07/2018
Tăng trưởng GDP quý I rất cao nhưng cả năm có thể giảm dần

Tăng trưởng GDP quý I rất cao nhưng cả năm có thể giảm dần

Chưa có động lực tăng trưởng đột biến nên GDP khó tái diễn 'quý sau cao hơn quý trước', theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.  
Thời sự -10:56 | 25/05/2018
Chính phủ 'phản biện' nhận định kinh tế 2017 phụ thuộc dầu, than

Chính phủ 'phản biện' nhận định kinh tế 2017 phụ thuộc dầu, than

Trong báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội có nhận xét: tăng trưởng kinh tế năm 2017 phụ thuộc vào dầu thô, than đá. Một số thành viên Chính phủ đã “phản biện” nhận xét này.
Thời sự -11:49 | 22/05/2018
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể đạt 7,02%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể đạt 7,02%

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia (NCIF) vừa đưa ra dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 ở kịch bản cao có thể lên tới 7,02%.
Thời sự -09:40 | 20/05/2018