Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đô la Úc và bảng Anh tiếp tục tăng giá mạnh. Trong khi đó yen Nhật, won, nhân dân tệ tăng giảm khác nhau tại tùy từng ngân hàng.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 23/2, Chủ tịch Fed Jerome Powell từ chối chia sẻ quan điểm về dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Biden đang thúc đẩy, khác với thái độ tích cực của chính ông hồi năm ngoái.
Đồng USD có xu hướng giảm so với đồng euro và bảng Anh, nhưng tăng nhẹ so với đồng yen Nhật. Trong nước, tỷ giá niêm yết tại một số ngân hàng tiếp tục tăng, giá USD tự do có xu hướng giảm.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Lee Ju-yeol ngày 23/2 cho hay, các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin không có giá trị nội tại và dự kiến sự biến động giá của các loại tiền ảo này sẽ còn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Ngày 23/2, ngân hàng HSBC tuyên bố ngân hàng này sẽ đẩy mạnh việc chuyển hướng sang châu Á bất chấp quan hệ kém thuận lợi giữa Trung Quốc và phương Tây sau khi báo cáo lợi nhuận năm 2020 giảm 30% so với năm trước đó do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nhờ việc cải thiện đạo luật đầu tư nước ngoài mới năm 2020 và sự phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, thị trường Trung Quốc đang thu hút lượng tiền kỷ lục từ nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là từ Mỹ.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (23/2), tỷ giá euro được điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 28.530 - 28.630 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đô la Úc, yen Nhật và bảng Anh có xu hướng tăng giá chiếm ưu thế. Trong khi đó tỷ giá nhân dân tệ và tỷ giá won giảm tại đa số ngân hàng được khảo sát.
Tỷ giá USD quốc tế tiếp tục ở mức thấp, chạm mức đáy trong nhiều năm so với đồng bảng Anh và các đồng tiền của Úc và New Zealand. Trong nước, tỷ giá USD trung tâm được điều chỉnh tăng 15 đồng, lên mức 23.140 VND/USD.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (22/2), tỷ giá euro được điều chỉnh tăng tại đa số các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 28.480 - 28.580 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đô la Úc và bảng Anh tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Trong khi đó tỷ giá yen Nhật, won. nhân dân tệ tăng giảm khác nhau ở mỗi ngân hàng.
Sáng nay, USD giảm so với đồng euro và bảng Anh, nhưng tăng nhẹ so với đồng yen Nhật. Trong nước, giá USD tiếp tục tăng trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua, các đồng euro, bảng Anh, đô la Úc, yen Nhật đều có xu hướng tăng giá ở cả hai chiều mua bán. Đô la Mỹ trong tuần qua cũng tăng giá nhẹ tại các ngân hàng.
Trong báo cáo Chính sách tiền tệ mới nhất trình lên Quốc hội ngày 19/2, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed ) đã cảnh báo dù vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mang lại hy vọng chấm dứt đại dịch COVID-19, rủi ro đối với triển vọng kinh tế Mỹ vẫn còn đáng kể.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/2), tỷ giá euro tiếp tục được điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 28.400 - 28.500 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Các đồng ngoại tệ chủ chốt như yen Nhật, nhân dân tệ, bảng Anh, đô la Úc, won có xu hướng chung là tăng giá tại hầu hết các ngân hàng được khảo sát.
Tỷ giá USD giảm trên thị trường quốc tế nhưng tăng ở trong nước. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.875 – 22.920 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.090 – 23.132 VND/USD.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/2), tỷ giá euro được điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 28.320 - 28.420 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đồng yen Nhật và đô la Úc và bảng Anh có xu hướng tăng giá mạnh tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó tỷ giá nhân dân tệ giảm mạnh tại cả hai chiều giao dịch so với hôm qua.
Vingroup nhiều lần phải từ bỏ những mảng kinh doanh lớn như tài chính, hàng không, bán lẻ, sản xuất điện thoại... để tập trung nguồn lực cho một số mảng ưu tiên chủ lực.