Thấy App mời chào, một người phụ nữ ở Bình Định tiến hành vay 5 triệu đồng nhưng thực nhận chỉ 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 6 tháng, số tiền nợ của người phụ nữ này được App tính lên đến hơn 100 triệu đồng.
Thực tế đã tồn tại nhiều loại ví tiền điện tử như Momo, Zalopay, Moca… Vậy “tiền di động” (mobile money) có gì khác? Vì sao cần có văn bản pháp lí để triển khai dù chỉ mới thí điểm và vì sao loại hình thanh toán này lại khiến không ít người lo ngại?
Ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng giám đốc MobiFone cho biết, dự kiến Mobile Money sẽ chiếm khoảng 10% doanh thu của MobiFone giống như các thị trường nước ngoài cho phép cung cấp dịch vụ này.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Australia, rất nhiều cửa hàng, siêu thị đã treo biển khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng thay vì tiền mặt.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp trong năm 2027.