|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vay 3,5 triệu đồng qua App, 6 tháng sau nợ trên 100 triệu đồng

13:12 | 23/06/2020
Chia sẻ
Thấy App mời chào, một người phụ nữ ở Bình Định tiến hành vay 5 triệu đồng nhưng thực nhận chỉ 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 6 tháng, số tiền nợ của người phụ nữ này được App tính lên đến hơn 100 triệu đồng.

Ngày 23-6, Công an tỉnh Bình Định đã phát đi cảnh báo về việc cẩn trọng khi vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại, hay còn gọi App vay tiền.

Vay 3,5 triệu đồng qua App, 6 tháng sau nợ trên 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Các ứng dụng cho vay trực tuyến trái phép đang nở rộ trong thời gian gần đây

Theo Công an tỉnh Bình Định, cách đây không lâu, chị H. (ngụ ở một xã ven biển, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) thấy trên điện thoại di động liên tục xuất hiện lời mời cho vay tiền nên tò mò xem thử. Thấy thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, lãi suất tuy cao song nghĩ là chỉ vay vài triệu sẽ nhanh chóng trả liền, nên chị H. tiến hành các thủ tục vay với số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị H. chỉ thực nhận 3,5 triệu đồng, trong 1 tháng phải trả lãi và gốc 5,5 triệu đồng.

Vì không kịp chạy tiền trả nợ đúng hạn, chị H. bị nhân viên của App vay tiền hăm dọa, sau đó hướng dẫn chị tiếp tục vay để trả cho khoản vay trước đó. Cứ thế, từ số tiền thực nhận là 3,5 triệu đồng ban đầu, chỉ sau 6 tháng số nợ mà chị H. gánh của App cả tiền gốc lẫn số lãi "cắt cổ" lên đến hơn 100 triệu đồng.

Không có tiền trả nợ, chị H. phải đi vay ''nóng'' bên ngoài để trả dần cho App. Cứ thế, sau một thời gian, chị H. lâm cảnh ''một cổ hai tròng'', không biết tháo gỡ thế nào, mà lãi thì trả mãi không dứt. Không xoay được tiền, chị H. không tiếp tục trả nợ nữa, đồng thời hủy số điện thoại của mình để cắt đứt liên lạc với nhân viên App vay tiền.

Sau đó, trên Facbook, Zalo của những người thân chị H. bắt đầu xuất hiện hình ảnh chị H. tay cầm chứng minh nhân dân đính kèm thông tin: Đây là kẻ lừa đảo... Không chỉ thế, nhiều người thân trong gia đình chị H. cũng bắt đầu được các đối tượng đính kèm thêm trong bảng thông tin lừa đảo mà nhân viên của App vay tiền liên tục đăng tải trên mạng xã hội. Nhân viên App còn tuyên bố nếu không trả nợ thì sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp như thế và sẽ có cách khác "mạnh tay" hơn để thu hồi nợ.

Đức Anh