Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh, nhân dân tệ và won Hàn Quốc tăng sau nhiều ngày giảm tại các chiều giao dịch mua vào và bán ra.
Theo khảo sát phiên giao dịch sáng nay (10/10), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank đồng loạt tăng ở hai chiều mua và bán. Trong đó, tỷ giá bảng Anh 134 đồng lên trong khoảng 29.501 - 30.511 VND/GBP VND/GBP.
Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (10/10), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 163,24 - 164,7 VND/JPY.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/10), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục tăng ở hai chiều mua - bán. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá hai chiều ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 25.756 - 25.856 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cho thấy, USD, euro, bảng Anh, yen Nhật, đô la Úc, đô la Singapore, baht Thái, đô la Hong Kong, nhân dân tệ, krone Đan Mạch, rúp Nga... được ghi nhận tăng trong phiên giao dịch sáng nay.
Các chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng giảm sẽ gặp nhiều cản trở trong ba tháng cuối năm khi bắt đầu xuất hiện những cơn gió ngược từ áp lực lạm phát, tỷ giá và nợ xấu ngân hàng.
Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước liên tục tổ chức các hội nghị kết nối với các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trên cả nước với mục tiêu đồng hành tìm giải pháp để ngân hàng và doanh nghiệp có "tiếng nói chung" trong vấn đề tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên để đạt được định hướng tín dụng cả năm khoảng 14 - 15% như Ngân hàng Nhà nước đề ra vào đầu năm đang là một thách thức, được coi là khó có thể thành hiện thực.
Đây là chia sẻ của Tổng Giám đốc CTCP Western Pacific khi nói đến khó khăn của các doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng hiện nay. Vị này cho rằng tín dụng tăng thấp và chủ yếu tăng do doanh nghiệp vay để trả nợ.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa được vinh danh là “Thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững 2023” tại lễ trao thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức vào ngày 6/10.
Báo cáo của Chính phủ cho biết Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm các ngân hàng thương mại tham gia cơ cấu lại SCB. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn trong việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.
Khoản vay của Descon tại VietinBank được bảm đảm bằng quyền đòi nợ hình thành từ hợp đồng thi công xây dựng đối với các công trình dự án, ngoài ra còn có 20 quyền sử dụng đất tại Nhơn Trạch,...
Theo ghi nhận, Ngân hàng HDBank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Hiện, khung lãi suất mới trong khoảng 3,95 - 8,9%/năm, áp dụng khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ.
Theo khảo sát ngày 9/10, ngân hàng Bắc Á có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi cao nhất trong các kỳ hạn còn 6,05%/năm, áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ, lĩnh lãi cuối kỳ.
Trong tháng 10, ngân hàng Liên doanh Việt - Nga thực hiện hạ lãi suất tiền gửi dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Cụ thể, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 36 tháng giảm 0,7 - 0,9 điểm % lên khoảng 4,5 - 5,9%/năm.
Theo ghi nhận mới nhất, lãi suất tiền gửi tại Indovina Bank được điều chỉnh giảm đến 0,5 điểm % so với cùng kỳ tháng trước. Lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng này hiện là 6,2%/năm, dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ.
Sang tháng 10, ngân hàng Standard Chartered niêm yết lãi suất tiết kiệm trong khoảng 1 - 3,9%/năm dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy với kỳ hạn 1 - 36 tháng.
MB ghi danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2023; đồng thời nhà băng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số khi sở hữu bốn giải pháp được vinh danh tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023.
Tại thời điểm khảo sát vào ngày 9/10, biểu lãi suất cho vay mua ô tô được ghi nhận tại 10 ngân hàng thương mại trong nước trong khoảng 6,99 - 14,6%/năm.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh, nhân dân tệ và won Hàn Quốc được điều chỉnh không đồng nhất giữa các ngân hàng khảo sát so với phiên thứ Bảy tuần trước.
Trong lúc giá cổ phiếu Mỹ lao dốc, một bộ phận nhà đầu tư cho rằng ông Trump đang muốn thị trường chứng khoán sập nhằm gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất để chính phủ đáo hạn nợ.