S&P 500, Dow Jones nhích tăng bất chấp cảnh báo về lãi suất của Chủ tịch Powell
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 11/2, chỉ số S&P 500 tăng 0,03% lên mức 6.069 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 123 điểm, tương đương 0,28% lên 44.594 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,36%, chốt phiên ở mức 19.644 điểm.
Cổ phiếu Apple tăng 2,2% sau khi The Information đưa tin công ty đang hợp tác với Alibaba để phát triển các tính năng trí tuệ nhân tạo cho iPhone tại cho thị trường Trung Quốc.
Trước đó, thị trường đã theo dõi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Ông Powell gợi ý Fed không cần phải hành động nhanh chóng để nới lỏng chính sách tiền tệ.
“Trong bối cảnh lập trường chính sách hiện nay ít hạn chế hơn đáng kể so với trước đây và nền kinh tế vẫn đang mạnh mẽ, Fed không cần phải vội vàng điều chỉnh lập trường chính sách”, ông Powell nói.
Lãnh đạo ngân hàng trung ương của Mỹ cho biết nền kinh tế “nhìn chung vẫn mạnh mẽ” với thị trường lao động “vững chắc” và lạm phát đang trong xu hướng hạ nhiệt, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.
Vào ngày 12/2, ông Powell sẽ tiếp tục có phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Những phiên điều trần diễn ra trong giai đoạn bất ổn tại Washington, khi Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những chính sách thuế quan mới và các thông điệp trái chiều về Fed.
Vào ngày 10/2, ông Trump đã thông qua mức thuế quan 25% với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ đáp trả bằng thuế quan nếu Mỹ đánh thuế với các sản phẩm từ khối này.
Ngoài thông tin từ Chủ tịch Fed, các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1, dự kiến được công bố vào ngày 12/2. Một ngày sau đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng sẽ được công bố.
“Tôi nghĩ rằng thị trường đang tạm dừng, lắng nghe ông Powell và chờ dữ liệu CPI sắp công bố”, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research là ông Sam Stovall nhận định.
“Tôi tin rằng các nhà đầu tư thật sự sẽ mua cổ phiếu với giá cao hơn dựa trên tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và không kỳ vọng P/E sẽ đi lên”, ông nói.