Bỉ khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân chiến lược

Nhà máy điện hạt nhân Tihange ở tỉnh Liege, Bỉ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN).
Theo thỏa thuận được công bố ngày 14/3, Engie sẽ chi tổng cộng 23 tỷ euro, trong đó 15 tỷ euro dành cho việc xử lý chất thải hạt nhân và nhiên liệu đã qua sử dụng, 8 tỷ euro còn lại phục vụ công tác tháo dỡ các nhà máy điện sau khi ngừng hoạt động. Khoản thanh toán đầu tiên sẽ được thực hiện ngay sau khi thỏa thuận được Ủy ban châu Âu (EC) phê duyệt vào ngày 21/2, và đợt thanh toán thứ hai sẽ diễn ra khi các lò phản ứng được khởi động lại.
Để đảm bảo vận hành hiệu quả, một liên doanh mới có tên Be-Nuc đã được thành lập với sự tham gia bình đẳng giữa chính phủ Bỉ và Engie. Đồng thời, một cơ quan công độc lập mang tên Hedera cũng được thiết lập để quản lý các vấn đề tài chính của ngành công nghiệp hạt nhân.
Các công việc chuẩn bị đang được gấp rút triển khai với mục tiêu hoàn thành vào mùa Thu năm nay. Việc khởi động lại hai nhà máy điện, dự kiến vào tháng 11/2025, sẽ phụ thuộc vào tiến độ giao nhiên liệu hạt nhân và tiến trình phê duyệt của Cơ quan An toàn hạt nhân, dự kiến hoàn tất vào tháng 6.
Quyết định này được đánh giá là một bước đi chiến lược của Bỉ nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động và quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đang được đẩy mạnh.