Ông Trump muốn Ukraine đổi 500 tỷ USD đất hiếm lấy sự hỗ trợ của Mỹ
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/11/1-20250211202327685.jpg?width=700)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào cuối ngày 10/2, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ nên nhận lấy một phần tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Ukraine để bù đắp cho hàng trăm tỷ USD mà Washington đã chi để giúp Kiev chống lại Nga.
“Tôi nói với họ [Ukraine] rằng tôi muốn số đất hiếm tương đương khoảng 500 tỷ USD. Về cơ bản, họ đã đồng ý làm như vậy để ít nhất chúng ta không cảm thấy mình như lũ ngốc”, ông Trump chia sẻ với Fox News.
“Nếu không, chúng ta thật ngu ngốc. Tôi đã nói với họ rằng chúng ta phải nhận lại thứ gì đó. Chúng ta không thể tiếp tục chi số tiền này”, vị tổng thống tiếp tục.
Theo Politico, Ukraine là nước có trữ lượng khoáng sản khổng lồ, trong đó bao gồm nhiều khoáng sản chủ chốt như lithium, titanium và đất hiếm.
Khoáng sản chủ chốt là các vật liệu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những công nghệ hiện đại như pin xe điện, chất bán dẫn, hệ thống tên lửa,.... Đặc biệt nhất là đất hiếm, nhóm 17 kim loại quý hiện không có chất thay thế.
Báo cáo của Bộ Kinh tế Ukraine nhấn mạnh nước này có trữ lượng của 22 trong số 34 loại khoáng sản được Liên minh châu Âu xác định là chủ chốt.
Ngoài ra, đất nước Đông Âu còn có trữ lượng than cũng như dầu mỏ, khí đốt và uranium khổng lồ, nhưng phần lớn đang nằm trong những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đưa ra lời đề nghị cho phép Mỹ khai thác tài nguyên thiên nhiên của nước này như một chiến thuật để giữ ông Trump đứng về phía Kiev.
Ý tưởng trên cũng là một phần trong “kế hoạch chiến thắng” của Ukraine. Kế hoạch này bao gồm một danh sách các chính sách kinh tế và an ninh nhằm đảm bảo hoà bình với Nga. Ông Zelensky từng trình bày kế hoạch với các đồng minh vào năm ngoái.
“Người Mỹ giúp đỡ chúng tôi nhiều nhất và do đó người Mỹ nên hưởng nhiều lợi ích nhất”, ông Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi cuối tuần trước. “Tôi cũng muốn nói điều này với Tổng thống Trump”.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến ngày 20/1/2025, Washington đã cung cấp 65,9 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng vào cuối tháng 2/2022.
Ông Trump, người đang hy vọng sẽ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua giành quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên toàn cầu, đã từng bày tỏ mong muốn khai thác nguồn khoáng sản dồi dào của Ukraine.
Hồi đầu tháng 2, ông chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục như sau: “Chúng tôi đang tìm cách đạt một thoả thuận với Ukraine, trong đó họ sẽ đảm bảo cung cấp cho chúng ta đất hiếm và những thứ khác”.